Các nhà ngoại giao tương lai

của Tòa Thánh làm thừa sai

 

Các nhà ngoại giao tương lai của Tòa Thánh làm thừa sai.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Madrid (RVA News 15-10-2020) - Ðức Tổng giám mục Bernardito Auza, Sứ thần Tòa Thánh tại Tây Ban Nha, nhắc lại rằng từ tháng Bảy năm 2021, các linh mục sinh viên trường ngoại giao Tòa Thánh, sẽ thực tập kinh nghiệm làm thừa sai trong vòng một năm tại một nước trên thế giới, trong chương trình thụ huấn.

Ðức Tổng giám mục Auza, người Philippines, nguyên là Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, trước khi được chuyển về Madrid, thủ đô Tây Ban Nha. Trong cuộc họp báo hôm 13 tháng 10 năm 2020, để trình bày về Ngày Thế giới truyền giáo, Chúa nhật 18 tháng 10 năm 2020, Ðức Tổng giám mục nói: "Bây giờ, chúng tôi có một năm truyền giáo. Tôi nghĩ đây là điều rất tốt: kể từ tháng Bảy năm tới (2021), các linh mục sinh viên trường ngoại giao Tòa Thánh sẽ thi hành kinh nghiệm này tại các xứ truyền giáo".

Ý muốn của Ðức Thánh cha Phanxicô về năm truyền giáo này đã chuyển tới Ðức Tổng giám mục giám đốc trường ngoại giao Tòa Thánh hồi tháng Hai năm nay. Ngài muốn các nhà ngoại giao tương lai của Tòa Thánh có thêm kinh nghiệm mục vụ về truyền giáo, ngoài những kinh nghiệm về giáo phận nguyên quán của mình.

Tòa Thánh hiện có 114 tòa Sứ thần hoặc tòa Khâm sứ, duy trì quan hệ với 185 nước trên thế giới, cùng với chín nhiệm sở ngoại giao cạnh các tổ chức quốc tế. Ðức Tổng giám mục Auza cho biết năm 2021, Tòa Thánh sẽ khánh thành hai tòa Sứ thần mới.

(notimerica.com 13-10-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page