Hoàng tử của Jordan nói:

Thông điệp mới của Ðức Thánh Cha

cũng áp dụng cho vùng Trung Ðông

 

Hoàng tử của Jordan nói: Thông điệp mới của Ðức Thánh Cha cũng áp dụng cho vùng Trung Ðông.

Hồng Thủy

Jordan (Vatican News 14-10-2020) - Hoàng tử Hassan Bin Talal của Jordan nhận định rằng trong thời đại của chúng ta, đặc biệt là ở Trung Ðông, cái nôi của ba tôn giáo có cùng tổ phụ Áp-ra-ham, cần có một "Hiến chương xã hội" mới để hỗ trợ những người dễ bị tổn thương và thể hiện cách liên đới phổ quát, và Thông điệp mới của Ðức Thánh Cha "Tất cả anh em" có thể thực hiện vai trò này.

Trong một bài bình luận đăng trên báo al-Arab bằng tiếng Ả rập được phát hành tại London, về thông điệp Fratelli tutti - Tất cả anh em, mới được Ðức Thánh Cha ký ngày 3 tháng 10 năm 2020 tại mộ thánh Phanxicô Assisi, hoàng tử Bin Talal nói rằng thông điệp đáp ứng nhu cầu chung của các dân tộc Trung Ðông và cho toàn thể nhân loại, đồng thời công nhận tình anh em gắn bó tất cả loài người. Sự thừa nhận này là cơ sở cho các mối quan hệ xã hội mới.

Hoàng tử Hassin Bin Talal là chú của quốc vương Abdallah II của Jordan. Là giám đốc Học viện hoàng gia về nghiên cứu liên tôn ở Amman, ông luôn dấn thân cho cuộc đối thoại giữa Hồi giáo và Ki-tô giáo.

Tình huynh đệ hiệp nhất là thuốc giải độc của mọi sự xâm lược, áp bức

Trong bài bình luận, ông nhắc rằng thông điệp Tất cả anh em có cùng tinh thần với tài liệu Tình Huynh đệ nhân loại được Ðức Thánh Cha và đại Imam Ahmed al-Tayyeb ký tại Abu Dhabi vào năm 2018. Hoàng tử Bin Talal lưu ý rằng Ðức Thánh Cha mời gọi mọi người nhìn nhận rằng "Thiên Chúa đã tạo dựng toàn thể loài người và tạo dựng họ bình đẳng về quyền lợi, nghĩa vụ và nhân phẩm." Mối tương quan huynh đệ hiệp nhất tất cả mọi người là liều thuốc giải độc thực sự cho mọi hình thức xâm lược và bất kỳ mong muốn áp bức những người thuộc các nhóm xã hội hoặc tôn giáo khác.

Hoàng tử Jordan nhấn mạnh rằng lời kêu gọi về tình huynh đệ của Ðức Thánh Cha vạch ra những con đường trong đó người nghèo, người bệnh, người khuyết tật có thể được trợ giúp cách hiệu quả. (Fides 13/10/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page