Ðức Thánh cha cám ơn

chứng tá của Ðức Hồng y George Pell

 

Ðức Thánh cha cám ơn chứng tá của Ðức Hồng y George Pell.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 14-10-2020) - Ðức Thánh cha Phanxicô cám ơn chứng tá của Ðức Hồng y George Pell, nguyên Bộ trưởng Kinh tế của Tòa Thánh, trong buổi tiếp kiến, trưa ngày 12 tháng 10 năm 2020.

Ðức Hồng y Pell năm nay 79 tuổi, nguyên là Tổng giám mục giáo phận Melbourne và Sydney, bên Australia. Ngài đã bị biệt giam 400 ngày, tức là 13 tháng, về tội gọi là "lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên", nhưng đã được tòa án tối cao của bang Victoria tha bổng, hồi tháng Tư năm 2020. Ðức Hồng y Pell đã về Roma ngày 30 tháng 9 năm 2020, với mục đích thu dọn căn hộ của ngài để trở về nước. Ðây là lần đầu tiên ngài trở lại thủ đô Giáo hội, sau khi về nước năm 2017 để chứng tỏ sự vô tội của ngài trước những lời cáo buộc. Sau khi được trả tự do, Ðức Hồng y đã trở về giáo phận Sydney và sinh sống tại đây.

Không có thông cáo nào của Phòng Báo Chí Tòa Thánh về nội dung cuộc hội kiến riêng giữa Ðức Thánh cha và Ðức Hồng y Pell. Qua Video thu được khi Ðức Thánh cha chào Ðức Hồng y, người ta nghe được câu cám ơn của Ðức Thánh cha và bày tỏ sự hài lòng gặp lại Ðức Hồng y.

Ðức Hồng y cũng từ chối tiết lộ với giới báo chí, sau buổi tiếp kiến. Ngài chỉ nói: "Mọi sự tốt đẹp".

Nguồn tin thân cận của Ðức Hồng y Pell cho biết buổi tiếp kiến dài 30 phút và diễn ra trong bầu không khí thân mật, nồng nhiệt.

(CNA 13-10-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page