Tòa Thánh đã can thiệp với chính phủ Belarus

nhưng chưa thành công

 

Tòa Thánh đã can thiệp với chính phủ Belarus nhưng chưa thành công.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 11-10-2020) - Ngoại trưởng Tòa Thánh, Ðức Tổng giám mục Paul Gallagher đã can thiệp với chính phủ Belarus để cho phép Ðức Tổng giám mục Kondrusiewicz về nước, nhưng chưa thành công.

Ðức cha Kondrusiewicz sẽ tròn 75 tuổi vào tháng Giêng năm 2021. Ngài là Tổng giám mục giáo phận thủ đô Minsk, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Belarus. Hồi cuối tháng Tám năm 2020, sau cuộc hành hương tại Ba Lan, khi về đến biên giới, ngài bị các giới chức nhà nước Belarus ở biên giới không cho về nước và viện dẫn nhiều lý do mơ hồ. Trước đó, Ðức Tổng giám mục đã lên tiếng kêu gọi nhà nước Belarus và gặp bộ trưởng nội vụ nước này để thỉnh cầu cho điều tra về những hành vi tàn bạo của các nhân viên cảnh sát Belarus đối với những người biểu tình phản đối kết quả cuộc bầu cử gian lận, ngày 9 tháng 8 năm 2020, theo đó tổng thống Lukaschenko được tái cử lần thứ sáu, với hơn 80% số phiếu. Ðức Tổng giám mục cũng kêu gọi nhà nước trả tự do cho những người biểu tình bị bắt giam.

Hai tuần sau khi Ðức Tổng giám mục Kondrusiewicz không được về nước, Ðức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã sang Cộng hòa Belarus, viếng thăm từ ngày 11 đến 14 tháng 9 năm 2020 để bày tỏ quan tâm và sự gần gũi của Ðức Thánh cha với Giáo hội Công giáo cũng như toàn thể nước này. Ngài cũng gặp gỡ ngoại trưởng Belarus để can thiệp cho Ðức Tổng giám mục giáo phận Minsk.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả John Allen ở Mỹ, Ðức Tổng giám mục ngoại trưởng cho biết Ðức Tổng giám mục Kondrusiewicz bị nhà nước Belarus cấm cản, không cho về nước vì đã phê bình sự đối xử của chính phủ nước này đối với những người biểu tình phản đối. Theo Ðức Tổng giám mục ngoại trưởng, nhà nước Belarus rất khó chấp nhận những hoạt động chính trị của giáo sĩ. Cả các cuộc phản đối của nhiều đại diện Công giáo tại nước ngoài đối với các đại diện chính phủ Belarus, cũng không hiệu quả. Ðức Tổng giám mục Gallagher nói: "Chúng tôi đã cố gắng thuyết phục rằng một điều có lợi ích cho mọi phía, Giáo hội và nhà nước, nếu Ðức Tổng giám mục Kondrusiewicz được trở về nước. Nhưng chính phủ Belarus không chấp nhận ý kiến đó, và tôi không lạc quan lắm về việc nhà nước Belarus sẽ tiến theo chiều hướng tôi đề nghị".

Ngày 11 tháng 10 năm 2020, Ðức Tổng giám mục Ante Jozic, tân Sứ thần Tòa Thánh đến thủ đô Minsk của Belarus để nhận nhiệm sở.

(Sismografo 10-10-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page