Tân Sứ thần Tòa Thánh đến Belarus

 

Tân Sứ thần Tòa Thánh đến Belarus ngày 11/10/2020.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Minsk (RVA News 09-10-2020) - Tân Sứ thần Tòa Thánh tại Cộng hòa Belarus, Ðức Tổng giám mục Ante Jozic, sẽ đến thủ đô Minsk vào ngày 11 tháng 10 năm 2020 để nhận nhiệm sở, kế nhiệm Ðức Tổng giám mục Gabor Pinter, người Hungary.

Ðức Tổng giám mục Jozic năm nay 53 tuổi, đã từng phục vụ tại Tòa Sứ thần Tòa Thánh ở Liên bang Nga, rồi được gửi tới Hong Kong. Năm 2019, ngài được thăng Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh tại Côte d'Ivoire, bên Phi châu, nhưng vì bị tai nạn lưu thông trước khi chịu chức, nên mọi việc thay đổi. Ngày 16 tháng 9 năm 2020, cha Ante Jozic được Ðức Hồng y Parolin, Quốc vụ khanh truyền chức giám mục tại Cộng hòa Croát.

Tương quan giữa Công giáo và nhà nước Belarus ở trong tình trạng căng thẳng, sau khi chính phủ nước này không cho Ðức Tổng giám mục Kondrusiewicz, Tổng giám mục giáo phận Minsk, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Belarus, được về nước, sau khi hành hương tại Ba Lan và bị chặn lại tại biên giới, ngày 1 tháng 9 năm 2020.

Việc Tòa Thánh bổ nhiệm Ðức Tổng giám mục Ante Jozic làm tân Sứ thần Tòa thánh tại Belarus, là một sự công nhận việc bầu cử tổng thống Lukaschenko, mặc dù ông được tái cử lần thứ sáu, hôm 9 tháng 8 năm 2020, với hơn 80% số phiếu, và tại nước này vẫn diễn ra các cuộc biểu tình phản đối kết quả cuộc bầu cử này.

(KNA 8-10-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page