Bộ trưởng nội vụ Pháp

lên án mưu toan đốt nhà thờ

 

Bộ trưởng nội vụ Pháp lên án mưu toan đốt nhà thờ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lyon (RVA News 09-10-2020) - Bộ trưởng nội vụ Pháp, ông Gérard Darmanin, lên án mưu toan đốt một thánh đường Công giáo, ở khu vực thành phố Lyon và tuyên bố rằng: "Chống lại một nơi thờ phượng là một "cú sốc" chống lại quốc gia".

Chiều thứ Hai 5 tháng 10 năm 2020, Bộ trưởng Darmanin đã đến thị sát tại Rilleux-la-Pape, thuộc khu vực gần thành Lyon, để "bày tỏ tình liên đới với thành phố, cũng như với các tín hữu Công giáo, và chống lại mọi hành vi bài tôn giáo" và đồng thời nói với những kẻ đội mặt nạ phạm tội ác rằng chúng tôi sẽ không bỏ qua những vụ này".

Tối thứ Bảy trước đó, 3 tháng 10 năm 2020, có một toán người trùm đầu và mặc áo đen đã phối hợp với nhau, đốt khoảng mười xe hơi trong một địa điểm. Một xe được đậu ngay trước thánh đường thánh Pierre Chanel. Nhờ sự can thiệp của lính cứu hỏa, nhà thờ tân thời chỉ bị hư hại nhẹ và bị cháy đen phần nào. Lính cứu hỏa bị những tia đạn khi họ can thiệp.

Bộ trưởng Darnanin tuyên bố ông bị sốc vì những biến cố đó và ông đã gặp Ðức cha Michel Dubost, Giám quản Tông tòa tổng giáo phận Lyon, cũng như Imam Hồi giáo của Ðền thờ ở Rillieux-la-Pape, ông Aissa Aarfaoui, để trấn an các tín hữu, bất luận họ thuộc tín ngưỡng nào. Ông hứa sẽ gia tăng con số các nhân viên cảnh sát ở khu vực thành Lyon.

Vài giờ sau mưu toan đốt nhà thờ trên đây, Ðức cha Dubost đã lên án bạo lực qua một Twitter, và bày tỏ tình thân hữu cũng như hỗ trợ cộng đoàn Kitô và mọi người dân trong khu phố.

Tại Pháp, trong năm 2019, có hơn 1,000 vụ chống Kitô giáo, như phá hoại các thánh đường, đập phá tượng ảnh và các địa điểm Công giáo, kể cả các nghĩa trang.

(Vatican News 7-10-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page