Vatican qui định phải mang khẩu trang

 

Vatican qui định phải mang khẩu trang.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 08-10-2020) - Hôm 6 tháng 10 năm 2020, Phủ Thống đốc Quốc gia thành Vatican đã ban hành biện pháp buộc phải mang khẩu trang ở ngoài trời, cũng như tại nơi làm việc, nếu không thể có sự giãn cách an toàn.

Ngoài ra, phải tuân giữ qui luật rửa tay, khử trùng và các biện pháp bảo vệ khác để chống sự lan lây của coronavirus. Qui luật này cũng phải được áp dụng tại các lãnh thổ ngoại địa của Vatican. Các hiến binh Vatican sẽ canh chừng về việc tuân giữ các qui luật vừa nói.

Nội thành Vatican có khoảng 450 dân cư, nhưng số người hằng ngày vào Vatican để làm việc hoặc viếng thăm đông đảo hơn nhiều.

Tại thành Roma và miền Lazio bao quanh, đã có qui luật tương tự từ thứ Bảy 3 tháng 10 năm 2020, đứng trước sự lan lây mạnh của coronavirus tại Italia. Biện pháp này cũng được thủ tướng nới rộng trên toàn lãnh thổ Italia, từ ngày 7 tháng 10 năm 2020. Người vi phạm sẽ bị phạt từ 400 đến 1,000 Euro.

Trong bài trình bày dự thảo sắc luật, tại Quốc hội Italia, hôm 6 tháng 10 năm 2020, Bộ trưởng y tế Italia, ông Roberto Speranza nói rằng, mặc dù tại Italia hiện thời tình hình đã khá hơn, nhưng không được nuôi ảo tưởng. Ông cũng cho biết tình trạng khẩn trương tại Italia được kéo dài cho đến cuối tháng Giêng năm tới, 2021.

Hôm 6 tháng 10 năm 2020, số ca nhiễm mới tại Italia là gần 2,700, một con số tương đối còn ít so với 14,000 ca ở Tây Ban Nha, Anh quốc và hơn 10,000 tại Pháp, trong vòng 24 tiếng đồng hồ.

(KNA 6-10-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page