Báo Osservatore Romano của Tòa Thánh

phát hành phụ trương về người vô gia cư Roma

 

Theo ý Ðức Thánh Cha, báo Osservatore Romano của Tòa Thánh phát hành phụ trương về người vô gia cư Roma.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 6-10-2020) - Theo ý muốn của Ðức Thánh Cha Phanxicô, một phụ trương đặc biệt sẽ được báo Osservatore Romano của Tòa Thánh phát hành hàng tháng, hoàn toàn viết về những người vô gia cư sống trên đường phố, những người sống xung quanh thành Vatican và các đền thờ ở Roma và nhà ga xe lửa Termini ở Roma.

Ðức Thánh Cha Phanxicô muốn việc làm này là "một dấu hiệu nữa về sự quan tâm huynh đệ và tình liên đới cụ thể của ngài đối với những người nghèo khổ nhất ở Roma", thêm vào những gì ngài đã làm để giúp đỡ những người nghèo khổ nhất bằng cách thành lập các phòng khám y tế ở cạnh hàng cột đền thờ thánh Phê-rô, các nhà tắm, tiệm cắt tóc, nhà trọ qua đêm tại các cơ sở thuộc sở hữu của Tòa Thánh.

Ðức Thánh Cha đã yêu cầu ông Andrea Monda, giám đốc báo Osservatore Romano, xuất bản một phụ trương hàng tháng dành nói về những người yếu thế nhất, những người sống bên lề các đường phố và quảng trường. Toàn bộ ban biên tập của báo đã nhiệt tình đáp lời mời của Ðức Giáo hoàng.

"Cùng nhau", tên của số báo, hoàn toàn theo tinh thần được Ðức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ trong các diễn văn gần đây, tập trung vào sự cần thiết phải vượt qua đại dịch toàn cầu hiện nay bằng cách làm việc "cùng nhau" và trong tinh thần phục vụ huynh đệ, như ngài đã nói ngày 27 tháng 3 năm 2020, và như ngài đã viết trong thông điệp mới "Tất cả anh em". (msn 05/10/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page