Công giáo Belarus phủ nhận

thông tin về việc Hoa Kỳ can thiệp

vào tình hình tôn giáo ở nước này

 

Công giáo Belarus phủ nhận thông tin về việc Hoa Kỳ can thiệp vào tình hình tôn giáo ở nước này.

Văn Yên, SJ

Minsk (Vatican News 1-10-2020) - Hôm 30 tháng 09 năm 2020, Ðức cha Yury Kosobutsky, tổng đại diện của Tổng giáo phận Minsk-Mogilev, phụ trách truyền thông của Tòa giám mục Công giáo Belarus, đã bác bỏ thông tin cho rằng Giáo hội Công giáo bị các thế lực bên ngoài lợi dụng để đạt được các mục tiêu chính trị.

Trong một tuyên bố đăng trên website của Giáo hội Công giáo Roma ở Belarus, Ðức cha Kosobutsky viết: "Giáo hội Công giáo Roma ở Belarus đã nói lên sự thật về tình hình đất nước, họ lên tiếng chống lại bạo lực và kêu gọi mọi người liên đới, hiệp nhất, hoà hợp, hòa bình và tha thứ".

Do đó, thông tin "về một số hành động khiêu khích, rằng Hoa Kỳ, CIA và các tổ chức khác đang cố gắng sử dụng Giáo hội Công giáo để phá hoại hệ thống nhà nước" ở Belarus là sai sự thật, Ðức cha Kosobutsky khẳng định.

Một ngày trước đó, thứ Ba 29 tháng 09 năm 2020, ông Sergey Naryshkin, Giám đốc Cơ quan Tình báo Ðối ngoại Nga (SVR), đã cáo buộc Mỹ can thiệp vào tình hình tôn giáo ở Belarus.

Ông Naryshkin tuyên bố trên trang báo chí của Cơ quan Tình báo Ðối ngoại Nga (SVR) rằng: "Theo dữ liệu hiện có, Mỹ cũng đang can thiệp một cách không khéo léo vào tình hình tôn giáo ở Belarus, tìm cách khiến các đại diện của các nhánh Chính thống giáo và Công giáo xung đột với nhau. Bằng cách cố gắng lôi kéo Vatican, vốn cho đến nay đã thận trọng, vào các vấn đề của Belarus, Mỹ đang nỗ lực để làm cho các linh mục Công giáo tham gia tích cực hơn vào các cuộc biểu tình chống chính phủ."

Ðức cha Kosobutsky nói rằng: "Thông tin sai sự thật này cần được xem như một sự châm biếm." (Interfax-religion 30/09/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page