Ðức Thánh cha hỗ trợ dự án

giúp người tị nạn tại Bosnia

 

Ðức Thánh cha hỗ trợ dự án giúp người tị nạn tại Bosnia.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bihac (RVA News 01-10-2020) - Ðức Tổng giám mục Luigi Pezzuto, Sứ thần Tòa Thánh tại Cộng hòa Bosni Erzegovine, cho biết Ðức Thánh cha Phanxicô tài trợ dự án của Giáo hội Công giáo tại Cộng hòa này, trong việc trợ giúp những người di dân và tị nạn đi qua đường Balkan, như dấu chỉ tình liên đới cụ thể của ngài và lưu ý dư luận về số phận của những người tị nạn tại đây.

Có nhiều người tị nạn tìm đường vào Âu châu qua đường Ðịa Trung hải, nhưng cũng có nhiều người khác đi đường bộ, tiến qua Bosni Erzegovine, Bulgari hoặc các nước khác vùng Balkan, với hy vọng tiến vào Tây âu. Năm 2019, có 30,000 người di dân từ Bosni tiến về Liên hiệp Âu châu, nhưng cũng có hàng chục ngàn ở lại nước này.

Chúa nhật 27 tháng 9 năm 2020, là Ngày Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 106, Ðức Thánh cha đã hỗ trợ tài chánh cho các hoạt động của Giáo hội tại Bosni Erzegovine, để giúp những người di dân đang ở trong các trại khác nhau trên lãnh thổ nước này, chịu những điều kiện sống rất khó khăn.

Ðức Sứ thần Tòa Thánh ở Bosni không cho biết ngân khoản trợ giúp của Ðức Thánh cha là bao nhiêu, nhưng số tiền đó được dùng để hỗ trợ việc đón nhận, phối hợp và săn sóc tâm lý cho những người tị nạn, ở hai trại chuyển tiếp: một tại Usivak, vùng Sarajevo và một tại khách sạn cũ Sedra, không xa thành phố Bihac. Tại đó, hiện có nhiều gia đình có con cái và các thiếu niên không ai tháp tùng.

Mặt khác, từ Vatican cũng có các phẩm vật cứu trợ, trong đó có quần áo, chăn mền, và đồ vệ sinh và các khẩu trang được chuyển cho Caritas Bosni để phân phát cho người tị nạn. Cả Caritas Italia cũng hỗ trợ và Trung tâm mục vụ giới trẻ Gioan Phaolô II, ở Sarajevo cũng hoạt động trong chiều hướng này.

Nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn, Ðức Tổng giám mục Pezzuto cho biết có nhiều lo sợ và thành kiến đối với người di dân và tị nạn, khiến nhiều người giữ thái độ xa cách, ngăn cản họ không đến gần và giúp đỡ người di dân trong tình thương yêu.

(KNA 29-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page