Các giám mục Philippines kêu gọi

đừng quên các công nhân Philippines bị kẹt

 

Các giám mục Philippines kêu gọi đừng quên các công nhân Philippines bị kẹt.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Manila (RVA News 27-09-2020) - Nhân Ngày toàn quốc Philippines lần thứ 34 về di dân, cử hành Chúa nhật 27 tháng 9 năm 2020, Ủy ban Giám mục Philippines về di dân và người lưu động, kêu gọi đừng quên các công nhân Philippines "bị kẹt" vì đại dịch Covid-19.

Ngày Toàn quốc Philippines về di dân năm 2020 cũng trùng với Ngày Thế giới về di dân lần thứ 106.

Trong sứ điệp, Ủy ban Giám mục Philippines về di dân và người lưu động khẳng định rằng: "Trong thời kỳ khó khăn hiện nay, nhiều người xuất cư của chúng ta làm việc ở nước ngoài phải trở về nhà, mà không có bảo đảm nào về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Dầu sao họ cũng còn may mắn hơn những người trở về trong một quan tài hoặc một hũ tro cốt, vì di hài của họ không thể đưa về quê hương. Nhưng cũng có những công nhân khác kém may mắn: họ là những người bị kẹt tại những nơi bị cách ly hoặc giới nghiêm. Họ là những công nhân trong lãnh vực xây cất từ Visayas và Mindanao, và cả các sinh viên và bao nhiêu người khác không thể gặp lại những người thân yêu của họ".

Ðại dịch đã phân tán bao nhiêu công nhân, nhất là những người làm việc trong lãnh vực dịch vụ, như tài xế, các nhà hàng, tiệm ăn, và công nghiệp giải trí. Họ không còn việc làm nữa, vì các xí nghiệp của họ bị đóng cửa. Họ là những người "bị di tản" và như tất cả những người di dân khác, họ phải được đón tiếp, bảo vệ, giúp đỡ và hội nhập trong thời kỳ khó khăn này".

Ủy ban Giám mục Philippines về di dân nhắc lại hình ảnh Thánh gia buộc lòng phải trốn chạy sang Ai Cập, sau khi Chúa Giêsu sinh ra, như đề tài của Ngày Thế giới di dân lần thứ 106 năm 2020, và kêu gọi các tín hữu toàn quốc thực thi tinh thần liên đới. Các giám mục viết rằng: "Nếu đại dịch là một thứ "san bằng xã hội", theo nghĩa nó đụng tới tất cả mọi người, thì chúng ta cũng có thể liên đới với những người túng thiếu hơn và không kỳ thị, không cô lập các nạn nhân. Ðây là lúc chúng ta cần nhau hơn bao giờ hết".

(Vatican News 25-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page