Ðại học Công giáo Ruteng ở Indonesia

bị đóng cửa vị đại dịch

 

Ðại học Công giáo Ruteng ở Indonesia bị đóng cửa vị đại dịch.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Ruteng (RVA News 23-09-2020) - Ðại học Công giáo thánh Phaolô ở thành phố Ruteng, Indonesia bị đóng cửa cho đến khi có thông báo mới, sau khi một sinh viên bị nhiễm coronavirus.

Ðây là đại học Công giáo đầu tiên được thành lập tại đảo Flores thuộc lãnh thổ Indonesia, hồi tháng Năm năm 2019 và do giáo phận Ruteng quản trị. Hãng tin Công giáo Á châu Ucan, truyền đi ngày 21 tháng 9 năm 2020, cho biết linh mục Yohannes Servatius Lon, Viện trưởng đại học Ruteng, đã yêu cầu các giáo sư, nhân viên và sinh viên làm việc hoặc học tại gia, kể từ ngày 19 tháng 9 năm 2020 cho đến khi có thông cáo mới.

Ông Hendrikus Mandela, Chủ tịch phân bộ Ruteng của Hiệp hội các sinh viên Công giáo Indonesia, đã ca ngợi phản ứng mau lẹ của Ðại học Ruteng trước tin có sinh viên bị dương tính coronavirus. Ông nói: "Ðiều rất quan trọng là chặn đứng sự lan lây virus trong môi trường đại học..."

Trong những tuần vừa qua, mỗi ngày Indonesia có hơn 3,000 ca nhiễm mới coronavirus.

(Vatican News 21-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page