Ðức Thánh cha gặp

một nhóm các trẻ em tự kỷ người Áo

 

Ðức Thánh cha gặp một nhóm các trẻ em tự kỷ người Áo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 22-09-2020) - Sáng ngày 21 tháng 9 năm 2020, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến một nhóm tám trẻ em bị tật tự kỷ, thuộc giáo phận Sankt Poelnten, bên Áo.

Mỗi em có cha hoặc mẹ cùng đi và có hai người săn sóc nhóm, cùng với bà Johanna Mikl-Leiter, thống đốc miền Hạ Áo và Ðức cha Alois Schwarz, giám mục giáo phận Sank-Poelten, cùng một số người khác, tổng cộng là 42 người. Ðây là nhóm trẻ em đầu tiên được Ðức Thánh cha tiếp kiến, từ khi bắt đầu tại dịch hồi tháng Ba năm nay ở Italia.

Các em thuộc Trung tâm nhi đồng xã hội, tên là "Bệnh xá Ánh Dương" (Ambolatorium Sonnenschein). Trong 25 năm qua, từ khi được thành lập (1995), trung tâm này đã săn sóc khoảng 120 em tự kỷ, từ 7 đến 14 tuổi. Trung tâm giúp các em và gia đình các biện pháp trị liệu và đồng hành, với mục đích có một cuộc sống trong tinh thần tự tin.

Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Ðức Thánh cha chào thăm các em và nhận xét rằng: "Các vị hữu trách đã chọn tên trung tâm của các con là "Ánh Dương", ánh sáng rạng ngời của mặt trời, vì nhà của các con như một cánh đồng nở hoa tuyệt vời, dưới ánh sáng mặt trời, và các hoa trên cánh đồng chính là các con! Thiên Chúa đã tạo dựng thế giới với nhiều loại hoa đủ màu. Mỗi hoa có vẻ đẹp riêng, duy nhất. Cả mỗi người các con cũng đẹp dưới mắt của Thiên Chúa, và Ngài yêu thương các con thật nhiều. Ðiều này làm cho chúng ta cảm thấy cần cám ơn Thiên Chúa, cám ơn vì hồng ân sự sống và tất cả các loài thụ tạo! Cám ơn vì cha mẹ, vi các gia đình chúng ta và các bạn hữu của Trung Tâm Ánh Dương!"

Ðức Thánh cha nhắn nhủ các em hãy cầu nguyện cho cha mẹ, ông bà nội ngoại, cầu cho bản thân ngài trong việc hướng dẫn Giáo hội, và ngài cũng cám ơn chính quyền, giáo quyền và tất cả những người hiện diện vì sáng kiến nâng đỡ các trẻ em.

(Rei 21-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page