Ấn bản Kinh thánh tiếng Pazande đầu tiên

 

Ấn bản Kinh thánh tiếng Pazande đầu tiên.

Hồng Thủy

Juba (Vatican News 18-09-2020) - Giáo hội Nam Sudan đã giới thiệu ấn bản Kinh Thánh đầu tiên bằng tiếng Pazande, ngôn ngữ được nói ở Nam Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo và Cộng hòa Trung Phi.

Ngày 14 tháng 9 năm 2020, trong sự kiện có tên gọi "Lời Chúa là đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi", trùng với dịp kỷ niệm 6 năm ngày qua đời của Ðức cha Joseph Gasi Abangite, giám mục tiên khởi của giáo phận Tombura-Yambio, Ðức cha Eduardo Hiiboro Kussala, giám mục đương nhiệm, đã giới thiệu bản Kinh Thánh bằng tiếng Pazande.

4.5 triệu tín hữu sẽ sử dụng ấn bản Kinh Thánh mới này

Trong thư mục vụ được công bố để giới thiệu cuốn Kinh Thánh bằng ngôn ngữ địa phương này, Ðức cha Kussala nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có một ấn bản Sách Thánh như vậy. Ngài nói rằng phiên bản Kinh thánh này sẽ được hơn bốn triệu tín hữu nói tiếng Pazande sử dụng, những người sống ở các khu vực ở Nam Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo và Cộng hòa Trung Phi.

Một điểm tham chiếu quan trọng

Ðức cha Kussala nói: "Với tư cách là Ðấng Bản quyền của Giáo phận Công giáo Tombura-Yambio, tôi mong muốn cử hành, học hỏi, truyền bá và sống Lời Chúa để Lời Chúa trở thành trụ cột của mọi khía cạnh của cuộc sống. " Ngài cũng hy vọng rằng Kinh Thánh sẽ trở thành một điểm tham chiếu quan trọng cho cuộc sống của mọi tín hữu, và cho giáo phận Tombura-Yambio. Ngài khuyến khích đàn chiên của mình cử hành, đọc, cầu nguyện và chia sẻ Lời Chúa bằng cách sử dụng phiên bản đầu tiên của Kinh thánh Pazande này.

Các linh mục là thừa tác viên của Lời Chúa

Ðức cha cũng mời gọi các linh mục trong giáo phận xem cơ hội này là lời mời gọi mới trở nên thừa tác viên của Lời Chúa. Ðồng thời ngài kêu gọi các tín hữu tiếp tục cầu nguyện để chiến thắng đại dịch virus corona. (Fides 16/09/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page