Thêm một bước tiến trong án phong chân phước

cho Ðức Gioan Phaolô I

 

Thêm một bước tiến trong án phong chân phước cho Ðức Gioan Phaolô I.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 15-09-2020) - Hôm 12 tháng 9 năm 2020, trang mạng Aleteia ở Italia, cho biết có thêm một bước tiến trong án phong chân phước cho Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô I, đó là Ủy ban giám định y khoa của Bộ Phong thánh nhìn nhận cuộc khỏi bệnh của một bé gái ở thủ đô Argentina, cách đây chín năm (2011), là "không giải thích được về phương diện y khoa".

Em bé ấy bị bệnh nặng và đã chịu phép xức dầu bệnh nhân. Cùng với gia đình, em đã cầu nguyện xin Ðức Giáo hoàng Albino Luciani - Gioan Phaolô I cứu giúp, và đã được toại nguyện.

Từ nhiều tháng nay, các bác sĩ thuộc Hội đồng giám định y khoa của Bộ Phong thánh đã cứu xét vụ này và đã đi đến kết luận như vừa nói.

Nếu tin trên đây là xác thực, thì vụ này sẽ được chuyển qua Ủy ban Thần học của Bộ, rồi lên Ủy ban Hồng y và Giám mục thành viên của Bộ Phong thánh. Nếu cả hai cơ quan này nhìn nhận đó là phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị Tôi tớ Chúa Ðáng kính, Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô I, thì sẽ được đệ lên Ðức Thánh cha để ngài phê chuẩn và cho công bố. Rồi sau đó, có thể tiến hành lễ phong chân phước. Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô I sinh năm 1912, nguyên là Thượng phụ thành Venezia, đông bắc Italia, và được bầu làm Giáo hoàng ngày 26 tháng 8 năm 1978, nhưng đã qua đời đột ngột 33 ngày sau đó, thọ 66 tuổi.

Nguồn tin từ Bộ Phong thánh, mà trang mạng Aleiteia trích thuật, cho biết nếu mọi sự trôi chảy thì Ðức Gioan Phaolô I có thể được phong chân phước vào năm 2021, vì lịch trình làm việc của Bộ Phong thánh đã đầy cho đến tháng Năm hoặc tháng Sáu năm 2021.

(Aleteia 12-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page