Bệnh viện Công giáo Bangladesh

dùng máy trợ thở Ðức Thánh Cha tặng

để chữa trị bệnh nhân Covid-19

 

Bệnh viện Công giáo Bangladesh dùng máy trợ thở Ðức Thánh Cha tặng để chữa trị bệnh nhân Covid-19.

Hồng Thủy

Dhaka (Vatican News 11-09-2020) - Ba máy trợ thở được Ðức Thánh Cha gửi tặng đang được sử dụng tại các bệnh viện Công giáo ở Dhaka, Dinajpur và Jessore. Giáo hội Công giáo nước này cảm ơn Ðức Thánh Cha về món quà giúp chống đại dịch Covid-19.

Ngày 26 tháng 6 năm 2020, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo rằng Ðức Thánh Cha đã gửi 35 máy trợ thở đến 13 quốc gia có hệ thống y tế yếu kém, trong đó có Bangladesh, như cử chỉ thể hiện sự gần gũi và hỗ trợ của ngài trong cuộc chiến chống virus corona. Qua Ðức Sứ thần Tòa Thánh, các máy trợ thở đã được gửi đến các bệnh viện ở Bangladesh.

Cha Kamal Corraya, giám đốc điều hành bệnh viện thánh Gioan Vianney ở Dhaka nói rằng món quà của Ðức Thánh Cha là một phúc lành. "Nó rất hữu ích để trợ giúp các bệnh nhân Covid-19."

Bác sĩ Edward Pallab Rozario, một bác sĩ Công giáo ở bệnh viện, cũng bày tỏ lòng biết ơn Ðức Thánh Cha: "Món quà của Tòa Thánh là một phúc lành và thật sự quý giá đối với cộng đoàn Ki-tô hữu nhỏ bé ở Bangladesh."

Tại Bangladesh, Giáo hội Công giáo điều hành 12 bệnh viện, 78 phòng khám, 6 bệnh viện phong, 15 nhà dành cho người già và người khuyết tật.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page