Chính phủ Belarus tiếp tục

xách nhiễu Giáo hội Công giáo

 

Chính phủ Belarus tiếp tục xách nhiễu Giáo hội Công giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Witebsk (RVA News 10-09-2020) - Chính phủ Belarus rút giấy phép làm việc của một cha sở Công giáo Ba Lan, hoạt động từ lâu năm tại nước này.

Hãng tin Công giáo Ðức KNA, truyền đi hôm 9 tháng 9 năm 2020, trích thuật cha Wiktor Misiewicz, Chưởng ấn tòa giám mục giáo phận Witebsk, cho biết cha Jerzy Wilk đã nhận được thông báo của trưởng ban tôn giáo chính phủ Belarus, ông Leonid Gulaka, quyết định cha được phép ở lại Belarus, nhưng không được phép hoạt động tôn giáo nữa, và nếu vi phạm lệnh này thì sẽ bị trục xuất.

Cha Wilk hoạt động từ lâu tại Belarus và từ ba năm nay, linh mục Jerzy Wilk làm cha sở một giáo xứ Công giáo ở vùng giáp biên giới với Lituani. Vì tình trạng thiếu linh mục tại Belarus, nên có các linh mục từ nước ngoài đến giúp, phần lớn từ Ba Lan.

Biện pháp cấm đoán trên đây được coi là điều thuộc về những hành động xách nhiễu và trả đũa của chính phủ Belarus chống Công giáo tại nước này, trong đó có việc cấm Ðức Tổng giám mục Kondrusiewicz Chủ tịch Hội đồng Giám mục Belarus không được về nước, hôm cuối tháng Tám vừa qua, sau cuộc viếng thăm ngắn tại Ba Lan, hoặc việc ngưng trực tiếp truyền thanh truyền hình thánh lễ Công giáo Chúa nhật trên đài nhà nước. Ngoài ra, ông Gulaka cũng không mời Giáo hội Công giáo tham dự khóa họp của Hội đồng liên tôn, hồi cuối tháng Tám vừa qua. Trong hội đồng này có đại diện của các Giáo hội Kitô, Do thái và Hồi giáo.

Nguyên do của các biện pháp xách nhiễu Công giáo trên đây là những căng thẳng do các cuộc biểu tình ồ ạt của dân chúng chống kết quả bị coi là gian lận, trong vụ bầu cử tổng thống Lukaschenko, ngày 9 tháng 8 năm 2020, trong đó, ông tái cử lần thứ sáu với hơn 80% số phiếu. Các giám mục Công giáo Belarus kêu gọi đối thoại để giải quyết vấn đề, đồng thời trả tự do cho những người bị bắt, điều tra và xét xử những vụ cảnh sát chống bạo động đánh đập tàn bạo những người biểu tình. Tổng thống Lukaschenko tố giác Giáo hội tuyên truyền chống ông.

Vị Tổng giám mục của Chính thống Nga tại thủ đô Minsk, thoạt đầu chúc mừng tổng thống Lukaschenko, sau đó rút lại và kêu gọi đối thoại. Vị Tổng giám mục này đã bị tòa Thượng phụ Chính thống ở Mascơva thay thế và triệu hồi về Nga. Giáo hội Chính thống Nga tại Belarus có hơn năm triệu tín hữu, trong tổng số 9.4 triệu dân, và Công giáo chỉ có khoảng một triệu 700 ngàn tín hữu.

(KNA 9-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page