Các giám mục Ðức lo âu vì kỳ thị chủng tộc

và bài người nước ngoài

 

Các giám mục Ðức lo âu vì kỳ thị chủng tộc và bài người nước ngoài.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Hamburg (RVA News 10-09-2020) - Các giám mục Ðức bày tỏ lo âu vì nạn kỳ thị chủng tộc và bài người nước ngoài đang gia tăng tại nước này. Hai hiện tượng này xảy ra trong xã hội nói chung và cả trong Giáo hội.

Ðức cha Stefan Hesse, Tổng giám mục giáo phận Hamburg, Chủ tịch Ủy ban giám mục Ðức về di dân, tuyên bố như trên, hôm 8 tháng 9 năm 2020, tại thành phố Bonn và nói rằng: rất tiếc bạo lực bài người nước ngoài không suy giảm, nhưng còn gia tăng. Tuy nhiên, có những Kitô hữu, vì đức tin, tham gia cuộc chiến đấu chống nạn kỳ thị chủng tộc. "Nhiều người trong các cộng đoàn chúng ta và các hội đoàn của Giáo hội dấn thân với tinh thần hăng say, óc sáng tạo và can đảm để thăng tiến tình đoàn kết và thông cảm trong xã hội. Họ dấn thân hằng ngày cho phẩm giá con người, đứng trước bầu không khí thù nghịch và bất an".

Ðức Tổng giám mục Stefan Hesse đã lên tiếng nhân dịp giới thiệu giải thưởng Công giáo năm 2021 chống bài người nước ngoài và kỳ thị chủng tộc.

Giải này được các giám mục Ðức thành lập và trao tặng lần đầu tiên hồi năm 2015. Nhưng năm 2021, giải thưởng này có kèm thêm số tiền 10,000 Euro. Tên các ứng viên và đề nghị cần được gửi về Văn phòng Hội đồng Giám mục Ðức, trước ngày 30 tháng 11 năm 2020, và lễ trao tặng giải này sẽ được cử hành ngày 8 tháng 6 năm 2021, tại thành phố Koeln.

(KNA 8-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page