Tuần lễ hòa bình tại Colombia

 

Tuần lễ hòa bình tại Colombia.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Cali (RVA News 10-09-2020) - Trong những ngày này, từ ngày 6 đến 13 tháng 9 năm 2020, giáo tỉnh Cali, gồm năm giáo phận, bên Colombia đang cử hành Tuần lễ hòa bình lần thứ 33, để cổ võ thực thi đích thực hòa ước đã được ký kết cách đây bốn năm giữa chính phủ và phiến quân tại nước này.

Trong thông cáo, các giám mục giáo tỉnh Cali khẳng định rằng: "Hòa bình là một công ích và là một gia sản, mà tất cả mọi người dân Colombia cần dấn thân xây dựng. Chúng tôi kêu gọi tất cả những tác nhân trong cuộc xung đột hãy từ bỏ khí giới và cùng với chính quyền, hãy thay đổi lịch sử chết chóc và tàn phá hiện nay, bằng cách khởi sự một cuộc đối thoại để cứu vãn hiệp định hòa bình đã ký kết tại La Habana, thủ đô Cuba năm 2016".

Hiệp định được ký giữa chính phủ Colombia và lực lượng võ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC, sau ba năm thương thuyết khẩn trương và sau 52 năm nội chiến làm cho hơn 200,000 người chết, 45,000 người mất tích và bảy triệu người tản cư nội địa. Rất tiếc là có một nhóm thuộc lực lượng FARC không tuân theo hiệp định và ngoài ra, có nhóm phiến quân "Quân đội giải phóng quốc gia", gọi tắt là ELN, chưa đạt tới hiệp định với chính phủ.

Trong thông cáo, các giám mục Colombia nhận định rằng vẫn còn những vụ vi phạm các quyền con người và cần phải tuyên bố sự bình đẳng phẩm giá của mọi người, không kỳ thị. Ngoài ra, có tình trạng những người Colombia, gốc Phi châu và nhiều người trẻ bị sát hại ở miền quê, trong các nhà tù và thành phố tại nước này. "Tiếng kêu gọi tôn trọng sự sống, chăm sóc và bảo vệ giới trẻ Colombia cần phải được lắng nghe và tiến đến một hiệp ước tập thể giữa Giáo hội, xã hội, quốc gia, mang lại cho tất cả mọi người cơ hội được tham gia vào việc xây dựng một đất nước quân bình và bao gồm hơn".

Ðề cập đến đại dịch Covid-19, các giám mục Colombia kêu gọi đoàn kết giữa mọi thành phần trong nước để chống lại virus và bảo vệ sự sống, phẩm giá con người, đồng thời các vị cũng cầu mong đại dịch có thể trở thành cơ hội chăm sóc cho bản thân, gia đình, tha nhân, để mọi người thực sự học cách sống chung trong tình liên đới. Ðồng thời, giáo tỉnh Cali cũng cám ơn các nhân viên y tế, các tổ chức và cơ quan truyền thông đã góp phần đương đầu và xử lý tình trạng cấp thiết vì coronavirus.

(Vatican News 7-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page