Ðức Hồng y Jaworski,

người tái lập Công giáo Latinh Ucraina, qua đời

 

Ðức Hồng y Jaworski, người tái lập Công giáo Latinh Ucraina, qua đời.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Cracovia (RVA News 09-09-2020) - Ðức Hồng y Marian Jaworski, người giúp tái lập Giáo hội Công giáo Latinh ở Ucraina và là người làm phép xức dầu lần chót cho Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, đã qua đời tại Cracovia, Ba Lan, hôm 5 tháng 9 năm 2020, hưởng thọ 94 tuổi, và sẽ được an táng ngày 11 tháng 9 năm 2020.

Ðức Hồng y Jaworski sinh năm 1926, tại thành phố Lvov, lúc ấy thuộc lãnh thổ Ba Lan, và hiện thuộc Cộng hòa Ucraina. Ngài thụ phong linh mục tại giáo phận Cracovia, năm 1950 và đậu ba bằng tiến sĩ.

Năm 1967, cha Jaworski bị mất bàn tay trái trong một tai nạn xe lửa ở miền bắc Ba Lan. Do tai nạn này và tình cảnh đau khổ, càng làm cho cha gần gũi hơn với Ðức Tổng giám mục bản quyền Karol Wojtila, sau này là Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Hai vị trở thành bạn tri kỷ về tinh thần.

Cha Jaworski lần lượt làm khoa trưởng Phân khoa thần học Giáo hoàng Cracovia, từ năm 1976 và sau đó trở thành Viện trưởng tại đây. Năm 1984, Ðức Thánh cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm cha Jaworski làm giám quản Tông tòa Tổng giáo phận Lvov, của Công giáo Latinh ở miền tây Ucraina, bấy giờ còn ở dưới chế độ cộng sản Liên Xô. Năm 1991, khi Ucraina độc lập khỏi Liên Xô, ngài được thăng Tổng giám mục chính tòa tại Lvov.

Ðức Tổng giám mục Jaworski đã giúp phục hồi cộng đoàn Công giáo Latinh ở Ucraina và năm 1998, Ðức Thánh cha chọn Ðức Tổng giám mục Jaworski làm hồng y, nhưng không công bố danh tánh, gọi là hồng y "in pectore". Mãi ba năm sau đó 2001, Ðức Hồng y Jaworski mới nhận mũ đỏ trong công nghị ở Roma. Năm 2008, Ðức Hồng y từ nhiệm Tổng giám mục Lvov và lui về Cracovia hưu dưỡng.

Lễ an táng Ðức Hồng y sẽ được cử hành tại Ðền thánh Kalwaria Zebrzydowska, tổng giáo phận Cracovia.

Ðiện văn của Ðức Thánh cha

Ðức Thánh cha Phanxicô đã gửi điện văn đến Ðức Tổng giám mục Marek Jadraszewski của Tổng giáo phận Cracovia để chia buồn, trong đó ngài cảm tạ Chúa vì cuộc sống và sứ vụ tông đồ của Ðức Cố Hồng y, như chứng nhân trung thành của Tin mừng.

Ðức Thánh cha cũng nhắc đến khẩu hiệu giám mục của Ðức Cố Hồng y: "Ðối với tôi, sống là Chúa Kitô" (Mihi vivere Christus est). Khẩu hiệu này đồng hành suốt cuộc sống của Ðức Hồng y và xác định đường lối suy tư, thẩm định, thực hiện những chọn lựa, đưa ra các quyết định và xác định những viễn tượng nghiên cứu khác nhau. Nơi tâm hồn những người đã quen biết Ðức Cố Hồng y Jaworski, vẫn còn hình ảnh một người rất công bằng, chân thành, can đảm yêu mến Giáo hội. Ngài đã để lại một chứng tá xứng đáng về lòng nhiệt thành linh mục, uyên bác, trung thành với Tin mừng và trách nhiệm đối với cộng đoàn tín hữu."

"Ðức Hồng y cũng là bạn thân của thánh Gioan Phaolô II, nâng đỡ người trong những vất vả của sứ vụ giám mục và Giáo hoàng. Chính Ðức Hồng y đã ban bí tích xức dầu cho Ðức Giáo hoàng lúc sinh thì. Trong tư cách là triết gia và thần học gia, Ðức Hồng y Jaworski đã cộng tác chặt chẽ với Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI. Và bản thân tôi, tôi được liên kết với Ðức Hồng y, cả hai chúng tôi được phong Hồng y trong cùng công nghị năm 2001. Xin Chúa Giêsu Kitô Thương Xót, Ðấng mà Ðức Hồng y Marian Jaworski đã tận hiến trọng cuộc sống, đón nhận Ðức Hồng y vào trong vinh quang của Chúa".

Với sự qua đi của Ðức Hồng y Jaworski, Hồng y đoàn còn 219 vị, trong đó có 122 Hồng y cử tri, dưới 80 tuổi.

(Vatican News 8-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page