Sứ thần Tòa Thánh tại Nhật,

Ðức Tổng giám mục Joseph Chennoth

qua đời vì bệnh tim

 

Sứ thần Tòa Thánh tại Nhật, Ðức Tổng giám mục Joseph Chennoth qua đời vì bệnh tim.

G. Trần Ðức Anh, O.P.


Sứ thần Tòa Thánh tại Nhật, Ðức Tổng giám mục Joseph Chennoth, chụp hình chung với linh mục Việt Nam đang truyền giáo tại Nhật Bản.


Tokyo (RVA News 09-09-2020) - Sứ thần Tòa Thánh tại Nhật Bản, Ðức Tổng giám mục Joseph Chennoth qua đời đột ngột vì bị nhồi máu cơ tim, chiều ngày 7 tháng 9 năm 2020, hưởng thọ 76 tuổi.

Ðức Tổng giám mục Chennoth, người Ấn Ðộ, thuộc Giáo hội Công giáo Syro-Malabar, sinh ngày 13 tháng 10 năm 1943, du học tại Trường Truyền giáo ở Roma, thụ phong linh mục năm 1969 và đậu tiến sĩ giáo luật tại đây. Ngài gia nhập ngành ngoại giao Tòa Thánh, và nhiệm sở đầu tiên là Thổ Nhĩ Kỳ, năm 1973, rồi Iran, Camerun, Bỉ, Luxemburg, Tây Ban Nha, Bắc Âu, Ðài Loan. Năm 1999, ngài thăng Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh tại Trung Phi, Tchad, sau đó chuyển qua Tanzania. Ngoài tiếng mẹ và tiếng Anh, Ðức Tổng giám mục còn thông thạo các thứ tiếng Hoa, Pháp, Ðức, Ý, Latinh và Tây Ban Nha. Trong chín năm qua, Ðức Tổng giám mục Chennoth làm Sứ thần Tòa Thánh tại Nhật Bản. Trong thời gian gần đây, Ðức Tổng giám mục Chennoth đã bị tai biến mạch máu não và đã phục hồi.

(Matters India 7-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page