Giáo phận Hong Kong

bỏ kinh cầu cho dân chủ đăng trên báo

 

Giáo phận Hong Kong bỏ kinh cầu cho dân chủ đăng trên báo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Hong Kong (RVA News 03-09-2020) - Giáo phận Hong Kong đã can thiệp và bãi bỏ việc quảng cáo chiến dịch đăng trên báo chí tại đây, với kinh nguyện cầu cho nền dân chủ tại lãnh thổ này.

Ủy ban Công lý và Hòa bình của giáo phận Hong Kong, gồm 18 tín hữu Công giáo, do Tòa giám mục địa phương bổ nhiệm, đã xin các nhà hảo tâm đóng góp để thuê đăng quảng cáo trên báo chí địa phương, một kinh nguyện cầu cho nền dân chủ tại Hong Kong, sau khi quốc hội Trung Quốc ban hành luật mới về an ninh quốc gia áp dụng cho lãnh thổ này từ tháng Bảy năm 2020.

Hôm thứ Bảy 29 tháng 8 năm 2020, Ủy ban Công lý Hòa bình Hong Kong thông báo ngưng lạc quyên và chiến dịch cổ võ đọc kinh vừa nói, theo lời yêu cầu của giáo phận. Thông cáo của Ủy ban nói rằng: "Mặc dù giáo phận ủng hộ việc cầu nguyện cho Hong Kong, nhưng không ủng hộ phương pháp quyên tiền và nội dung kinh sẽ được Ủy ban đăng tải trên các báo, dự kiến vào ngày 6 tháng 9 tới đây."

Kinh này có câu: "Trong lúc thành phố Hong Kong bị đe dọa vì sự kiểm soát lạm dụng, chúng con cầu xin lòng thương xót của Chúa. Giữa những đối nghịch và đàn áp, chúng con tin rằng Lời và Ân Phúc của Chúa sẽ mang lại tin tưởng và hy vọng cho dân Chúa".

Theo tờ South China Morning Post, kinh cầu cho nền dân chủ tại Hong Kong đã được các "thành viên của các tổ chức Công lý và Hòa bình từ nhiều nước Á châu soạn ra, đáp lại lời kêu gọi của Ðức Hồng y Charles Maung Bo, dòng Don Bosco, Tổng giám mục giáo phận Yangon, Myanmar, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á châu, kêu gọi cầu nguyện cho nhân dân Hong Kong, sau khi luật an ninh quốc gia được ban hành.

Luật này có hiệu lực từ 1 tháng 7 năm 2020 và bị nhiều người phê bình vì rất mơ hồ về các định nghĩa khủng bố, nổi loạn và cấu kết với nước ngoài. Luật lên án một số khẩu hiệu, như "Hong Kong tự do, dân chủ bây giờ". Luật phạt từ 10 năm đến tù chung thân cho những người nào vi phạm luật.

Thư của Ðức Hồng y Giám quản Hong Kong

Hãng tin Công giáo CNA cũng đưa tin: trong thư gửi các linh mục trong giáo phận, hôm 28 tháng 8 năm 2020, Ðức Hồng y Gioan Thang Hán, Giám quản Tông tòa Hong Kong, yêu cầu các linh mục hãy tránh nói về chính trị trong các bài giảng, và tránh những gì có tính cách xúc phạm và khiêu khích. Lá thư có đoạn viết: "Bài giảng không có nghĩa là trình bày quan điểm riêng của linh mục [về các vấn đề xã hội hoặc chính trị], nhưng là trình bày sứ điệp của Thiên Chúa. Các bài giảng của chúng ta không được đánh mất sự liên hệ tới đời sống hằng ngày và tình trạng cụ thể của xã hội. Một sự phân tích vắn tắt các vấn đề xã hội hiện nay nhiều khi hữu ích và cần thiết trong một bài giảng, với mục đích khích lệ các tín hữu làm chứng tá Kitô trong đời sống và những biến chuyển xã hội. Tuy nhiên, những kiểu nói vu khống và gây xúc phạm, xách động oán ghét và xáo trộn xã hội là điều trái tinh thần Kitô và không thích hợp trong phụng vụ. Vì thế, chúng ta cần khôn ngoan và thận trọng về những gì chúng ta nói trong các bài giảng, huấn dụ hoặc diễn văn".

Ðức Hồng y cũng viết rằng: "Nhà thờ là nơi thánh, trong đó tín hữu gặp gỡ Thiên Chúa. Trong thời kỳ khó khăn như ngày nay, các tín hữu chúng ta hy vọng được nghe những điều an ủi, xây dựng và khích lệ từ vị giảng thuyết trong phụng vụ. Qua bài giảng, chúng ta có thể giúp làm cho tâm trí của tín hữu lắng dịu. Ðiều này không thể xảy ra, bằng cách dùng những kiểu nói lạm dụng và khiêu khích".

Trước đây, Ðức Hồng y Thang Hán đã tuyên bố ủng hộ luật an ninh quốc gia và ngài nhấn mạnh rằng luật này không có ảnh hưởng tới quyền tự do tôn giáo của Giáo hội tại Hong Kong. Nhưng người ta ghi nhận, từ khi luật này có hiệu lực, đã có những ký giả Công giáo, những người hoạt động chính trị và doanh nhân bị bắt và kết tội xúi giục nổi loạn.

(CNA 1-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page