Các vị lãnh đạo tôn giáo Kenya

tố giác tham ô quỹ Covid-19

 

Các vị lãnh đạo tôn giáo Kenya tố giác tham ô quỹ Covid-19.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Nairobi (RVA News 01-09-2020) - Các vị lãnh đạo tôn giáo và dư luận quần chúng tại Kenya, bên Phi châu phẫn nộ vì những vụ tham ô, biển lận và tham nhũng trong việc quản lý ngân quỹ dành cho việc chống Covid-19.

Ngân khoản này lên tới 190 tỷ Shelling, tương đương với một tỷ 900 triệu Mỹ kim, gồm tiền thuế, tiền dân chúng ủng hộ, tài trợ và cho mượn. Cho đến nay không có kết toán và tường trình minh bạch về các ngân khoản chống dịch được nhà nước công bố, vì thế càng ngày người ta càng nghi ngờ có những vụ biển lận, tham nhũng và tham ô trong vụ này.

Bản tin của Liên Hội đồng Giám mục miền đông Phi châu, gọi tắt là AMECEA, cho biết đã có những cuộc biểu tình ở các nơi trong nước Kenya để phản đối và đòi chính quyền cách chức cũng như xét xử các quan chức tham nhũng và đồng loã. Những yêu cầu này cũng được diễn đàn đối thoại liên tôn Kenya, do Ðức Tổng giám mục Martin Kivuva, của Tổng giáo phận Công giáo Mombosa, làm chủ tịch, tuyên bố ủng hộ trong khóa họp hôm 26 tháng 8 năm 2020 vừa qua, tại thủ đô Nairobi, nhân dịp kỷ niệm mười năm công bố hiến pháp mới của quốc gia.

Trong tuyên ngôn, các vị lãnh đạo tôn giáo lên án "tệ nạn tham nhũng điên rồ" tại Kenya, đất nước đang lún sâu vào cái vòng luẩn quẩn đó: đây thực là điều vô luân, trái ngược với giáo huấn của Thiên Chúa. Các vị cũng kêu gọi tinh thần trách nhiệm của chính phủ và Quốc hội Kenya trong việc bảo vệ các quyền của nhân dân. Tuyên ngôn có đoạn viết: "Chúng tôi nhắc nhở quí vị rằng mỗi lần quí vị ủng hộ tham nhũng, tức là quí vị không chu toàn trách vụ giám sát, và như vậy là lỗi lời thề của quí vị".

Theo các vị lãnh đạo tôn giáo, nạn tham nhũng ở Kenya là hậu quả của chính sách bàn giấy mờ ám trong việc quản lý công quỹ, được biểu lộ qua nhiều giai đoạn: Thiếu các thông tin chi tiêu phải báo cáo cho quốc hội, thiếu thông tin về những vụ đấu thầu, thiếu trang mạng thông tin đầy đủ cho công chúng về quĩ Covid-19, thiếu thông tin về việc mua và phân phối các vật dụng liên quan đến Covid-19".

Các vị lãnh đạo tôn giáo kêu gọi tổng thống Uhuru Kenyatta làm sao để các bộ và cơ quan thẩm quyền công bố các chi tiết chi thu số tiền về Covid-19, cũng như tên các công ty đã nhận tiền và những người thụ hưởng, đồng thời khởi tố tất cả những người có dính líu tới những vụ biển thủ và ăn chặn tiền dành cho việc giải quyết khủng hoảng đại dịch. Sau cùng, các vị lãnh đạo tôn giáo kêu gọi các đại biểu quốc hội Kenya hãy chấm dứt những vụ cãi lộn phe phái và chu toàn sứ mạng hiến định là kiểm soát chi thu của quốc gia: "Ít là một lần, xin quí vị hãy nghĩ đến việc bảo vệ sinh mạng và quyền lợi của người dân Kenya, như Hiến pháp 2010 của Kenya, điều khoản số 94, yêu cầu quí vị".

(Vatican News 30-8-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page