Ðức Hồng Y của Jakarta kêu gọi

giữ cho các nơi thờ phượng "sạch virus Covid"

 

Ðức Hồng Y của Jakarta kêu gọi giữ cho các nơi thờ phượng "sạch virus Covid".

Hồng Thủy

Jakarta (Vatican News 31-08-2020) - Trong một sứ điệp mục vụ video, Ðức Hồng y Ignatius Suharyo của Jakarta mời gọi các tín hữu làm cho mọi nơi cầu nguyện "sạch Covid-19".

Trong 11 điểm trong thư mục vụ, Ðức Hồng Y Suharyo nhấn mạnh rằng các tín hữu cần phải đeo khẩu trang, thực hành giãn cách xã hội, tránh ra khỏi nhà khi không có nhu cầu khẩn cấp, tránh xa các cuộc tụ tập đông người.

Lời kêu gọi của Ðức Hồng y, không chỉ gửi đến các Ki-tô hữu, sau khi chính quyền Jakarta đưa ra các quy định mới chống Covid, sẽ được áp dụng từ ngày 29 tháng 8 cho đến ngày 11 tháng 9 năm 2020.

Indonesia bước vào giai đoạn thứ tư chống Covid-19. Ba giai đoạn trước đó từ ngày 3 đến 30 tháng 7; từ 31 tháng 7 đến 13 tháng 8; và từ 14 đến 27 tháng 8 năm 2020.

Chỉ dẫn mới của chính phủ

Các chỉ dẫn của chính phủ trước hết hướng dẫn về "sự giãn cách xã hội và về việc cấm di chuyển ra ngoài thủ đô trừ khi có giấy chứng nhận y tế đảm bảo không bị nhiễm virus. Jakarta trên thực tế đã trở thành một "vùng đỏ", với tỷ lệ các trường hợp dương tính với Covid-19 cao nhất trên toàn bộ quần đảo Indonesia. Hiện có 165,887 trường hợp dương tính trên khắp Indonesia, với 7,169 trường hợp tử vong.

Ðề cao tính tự giác

Các nhà quan sát lưu ý rằng Ðức Hồng y Suharyo cũng rất đề cao tính tự giác. Người Indonesia bị cho là "rất vô kỷ luật: không tôn trọng sự đúng giờ; dễ dàng lách các quy định công cộng; tình trạng vô chính phủ trong việc chấp hành luật lệ giao thông ... ". (Asia News 29/08/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page