Nhà thờ chính tòa Nantes

sẽ được mở lại một phần vào năm 2021

 

Nhà thờ chính tòa Nantes sẽ được mở lại một phần vào năm 2021.

G. Trần Ðức Anh. O.P.

Nantes (RVA News 30-08-2020) - Nhà thờ chính tòa giáo phận Nantes, bên Pháp bị đốt sẽ được mở lại một phần vào tháng Bảy năm 2021, theo các vị hữu trách.

Báo Ouest-France, số ra ngày 26 tháng 8 năm 2020, cho biết ông tỉnh trưởng Didier Martin đã viếng thăm nhà thờ chính tòa này, và hiện nay công trình thanh tẩy đang được tiến hành và có thể kéo dài tới tháng Chín năm 2020.

Nhà thờ chính tòa Nantes, được xây cất trong khoảng thời gian từ 1434 đến 1891, theo kiểu Gotich. Thánh đường bị một người canh gác thiện nguyện 39 tuổi, người Ruanda, đốt hôm 18 tháng 7 năm 2020. Ông bất mãn vì không được gia hạn giấy phép cư trú. Thiệt hại nặng nhất là đàn phong cầm lớn, gồm 5,500 ống, bị phá hủy và một bức tranh lớn của họa sĩ Hippolyte Flandrin hồi thế kỷ 19 bị cháy.

Bên trong thánh đường bị ô nhiễm cao độ vì chì chảy ra. Theo các chuyên gia, thật là may mắn vì kính màu lịch sử của thánh đường này không bị phá hủy. Phí tổn và thời gian tu bổ thánh đường này sẽ được xác định trong vòng hai tháng tới đây.

Cha Francois Renaud, nguyên Giám quản giáo phận Nantes cho biết, phần lớn phí tổn tái thiết nhà thờ chính tòa sẽ do chính phủ Pháp chịu, vì nhà nước là sở hữu chủ của thánh đường. Tuy nhiên, giáo phận sẽ chịu phí tổn thay thế các ghế trong nhà thờ và tìm kiếm ân nhân để kiến tạo đàn phong cầm mới.

(KNA 27-8-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page