Hiệp sĩ Colombo

giúp 250 ngàn Mỹ kim cho Liban

 

Hiệp sĩ Colombo giúp 250 ngàn Mỹ kim cho Liban.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Beirut (RVA News 28-08-2020) - Hội Hiệp sĩ Colombo ở Mỹ đã trợ giúp 250,000 Mỹ kim cho các nạn nhân vụ nổ ở cảng Beirut, bên Liban ngày 4 tháng 8 năm 2020.

Kho chứa 2,750 tấn Nitrat Ammonium, dùng để làm phân bón, đã nổ tung làm cho 181 người chết, hơn 6,000 người bị thương và 300,000 người không còn gia cư. Khu vực bị tàn phá có đường kính 10 cây số.

Ngân khoản Hội Hiệp sĩ Colombo trợ giúp được gửi đến Caritas Liban, Hội bác ái thánh Vinh Sơn Phaolô, Ðài truyền hình Công Giáo Ánh Sáng/Noursat phát cho vùng Trung Ðông và sau cùng là tổ chức Sesobel chuyên giúp đỡ các trẻ em khuyết tật.

Thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Colombo, ông Carl Anderson, nói rằng: "Thảm họa Liban là một đe dọa cho cộng đoàn Kitô sinh động tại Liban và cho sự sống còn của Kitô giáo ở vùng Trung Ðông bị lâm nguy. Tình trạng tuyệt vọng này cần phải được giúp đỡ".

Cho đến nay người ta chưa biết nguyên nhân vụ nổ tại cảng Beirut. Nhiều người dân ở thủ đô Liban tin rằng lực lượng Hezbollah là đảng Hồi giáo thân Iran ở Liban có liên hệ tới vụ nổ.

Hôm 26 tháng 8 năm 2020, Ðức Hồng y Bechara Rai, Giáo chủ Công giáo Maronit Liban, tuyên bố rằng tòa án quốc tế ở La Haye, Hòa Lan, có thể cứu xét những hoàn cảnh đưa tới vụ nổ, nếu ngành tư pháp Liban không giải quyết được vụ này. Ðức Hồng y Rai gọi đây là một "tội ác chống lại nhân loại". "Kho Nitrat Ammonium đã được chất chứa tại cảng từ sáu năm trời mà không ai có biện pháp nào. Ðó thực là điều không thể chấp nhận được".

Mới đây, Ðức Hồng y Rai đã kêu gọi chính quyền Liban di chuyển các kho võ khí ra khỏi các khu dân cư ở Beirut.

(CNA, Asia News 26-8-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page