Mở lại các thánh đường tại Uzbekistan

 

Mở lại các thánh đường tại Uzbekistan.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Tashkent (RVA News 28-08-2020) - Sau hơn năm tháng bị đóng cửa vì đại dịch Covid-19, giáo xứ "Thánh Tâm Chúa Giêsu" ở Tashkent, thủ đô Cộng hòa Uzbekistan, đã được mở cửa lại.

Theo hãng tin Fides của Bộ truyền giáo, truyền đi hôm 26 tháng 8 năm 2020, cha Jerzy Maculewicz, Giám quản Tông tòa Uzbekistan, cho biết trong tuần lễ trước đây chính quyền đã cho mở lại các nơi thờ phượng ở thủ đô. Cha Maculewicz, hiện đang bị cách ly và chiến đấu để khắc phục coronavirus, nói với hãng tin Fides rằng: "Tại các vùng khác thuộc quốc gia này, việc lui tới các thánh đường là điều được phép từ lâu, vì ít có ca nhiễm virus. Trái lại, tại thủ đô, chỉ mới vài ngày nay, chúng tôi mới được cử hành thánh lễ đầu tiên công khai, tôn trọng các qui luật vệ sinh phòng chống dịch lan lây, như khử khuẩn ở tay, đo nhiệt độ khi vào thánh đường, đeo khẩu trang trong khi dự lễ và giữ khoảng cách giữa các hàng ghế".

Trong thời kỳ bị giới nghiêm, đời sống cộng đoàn Công giáo được tiến hành qua Internet: các thánh lễ và các buổi gặp gỡ học hỏi, suy niệm Kinh thánh diễn ra qua mạng Zoom, trong khi những suy niệm và hướng dẫn khác giúp cầu nguyện cá nhân, được gửi hằng ngày đến các tín hữu qua trung gian của một nhóm, nhờ ứng dụng tên là "Telegram". "Những hoạt động này không những liên kết các tín hữu ở Tashkent, nhưng cả các tín hữu Công giáo ở các nơi khác trong nước nữa".

Cộng đoàn Công giáo tại Uzbekistan chỉ có khoảng 3,000 tín hữu thuộc năm giáo xứ, riêng tại thủ đô Tashkent có 700 tín hữu. Trong số 30 triệu dân tại nước này, 90% theo Hồi giáo, và 3.5% là tín hữu Chính thống Nga.

Tại Uzbekistan, có hơn 39 người nhiễm coronavirus, trong số này có ba linh mục dòng Phanxicô bị nhiễm: hai vị đã khỏi, nhưng cha giám quản Tông tòa còn ở trong giai đoạn cách ly.

(Fides 26-8-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page