Mười ngàn tín hữu hành hương

tại Ðền thánh Ðức Mẹ Czestochowa

 

Mười ngàn tín hữu hành hương tại Ðền thánh Ðức Mẹ Czestochowa.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Czestochowa (RVA News 28-08-2020) - Hôm thứ Tư, 26 tháng 8 năm 2020, khoảng một chục ngàn tín hữu Công giáo Ba Lan đã đến hành hương tại Ðền thánh Ðức Mẹ Nữ Vương Ba Lan, tại Czestochowa và tham dự thánh lễ tại đây nhận dịp lễ kính Ðức Mẹ bổn mạng Ba Lan.

Thánh lễ cũng được đài truyền hình Ba Lan trực tiếp truyền đi và có hơn 60 giám mục đồng tế thánh lễ. Trong dịp này, Ðức Tổng giám mục Wojciech Polak, Tổng giám mục giáo phận Gniesno, Giáo chủ Công giáo Ba Lan, đã lập lại lời khấn hứa của dân nước này: cam kết bênh vực sự sống con người, bảo vệ tính chất bất khả phân ly của hôn phối, cũng như công lý và lòng trung thành.

Vì đại dịch, các tín hữu phải mang khẩu trang khi dự thánh lễ và cũng vì dịch này, cuộc hành hương năm 2020 của giáo hạt quân đội Ba Lan bị hủy bỏ. Năm 2019, có bốn triệu 400,000 tín hữu đến hành hương tại Czestochowa.

Coronavirus đang bùng lên tại Ba Lan: trong vòng 24 giờ trước đây có thêm 729 người bị nhiễm virus và cho đến nay đã có 2,000 người chết.

Trong buổi tiếp kiến trực tuyến sáng thứ Tư, 26 tháng 8 năm 2020, Ðức Thánh cha cũng gởi lời chào thăm tất cả mọi người Ba Lan. Ngài nói: "Anh chị em thân mến, hôm nay Giáo hội tại Ba Lan mừng lễ trọng kính Ðức Mẹ Ðen ở Czestochowa. Tôi vẫn giữ kỷ niệm sinh động trong tâm hồn về cuộc viếng thăm của tôi tại đền thánh ấy cách đây bốn năm, nhân dịp Ngày Quốc tế giới trẻ. Hôm nay tôi hiệp với hàng ngàn tín hữu hành hương tại đó, cùng với hàng giám mục Ba Lan, để phó thác bản thân, gia đình, đất nước và toàn thể nhân loại cho sự bảo hộ từ mẫu của Ðức Mẹ. Anh chị em hãy cầu xin Mẹ rất thánh, xin Mẹ chuyển cầu cho tất cả chúng ta, nhất là những người đang đau khổ vì đại dịch bằng nhiều cách, và ban ơn an ủi cho họ."

(KNA 26-8-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page