Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan

cổ võ đối thoại tại Belarus

 

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan cổ võ đối thoại tại Belarus.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Poznan (RVA News 28-08-2020) - Ðức Tổng giám mục Stanislaw Gadecki Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, cổ võ một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Belarus.

Hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Italia, truyền đi hôm 26 tháng 8 năm 2020 cho biết, Ðức cha Gadecki, cũng là Tổng giám mục giáo phận Poznan, Ba Lan, bình luận về tình hình hiện nay ở Minsk, thủ đô Belarus, và nói rằng: "Cần khuyến khích giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Belarus, kêu gọi từ bỏ sự gây hấn, thực thi tha thứ và đối thoại, nhưng nhất là cầu nguyện. Các giám mục Công giáo Belarus đã thực hiện một điều quan trọng là cổ võ đối thoại để mưu ích cho cá nhân và toàn thể xã hội".

Xã hội Belarus vẫn ở trong tình trạng căng thẳng vì phe đối lập tiếp tục mạnh mẽ phản đối cuộc bầu cử ngày 9 tháng 8 năm 2020, với kết quả tổng thống Lukaschenko được tái cử lần thứ sáu, với hơn 80% số phiếu. Nhiều người xác tín có sự gian lận và lèo lái trong vụ này. Cuộc biểu tình phản đối diễn ra Chúa nhật 23 tháng 8 năm 2020, với sự tham dự của hơn 200,000 người.

Ðức Tổng giám mục Gadecki đã nhắc đến "Toát yếu đạo lý xã hội Công giáo" theo đó, "chính quyền phải bảo đảm cho cộng đoàn xã hội những điều kiện để có một cuộc sống trật tự và lương thiện, không tự thay thế hành động tự do của cá nhân hoặc các nhóm người, trái lại cần điều hành và hướng hoạt động ấy về sự thực thi công ích, trong niềm tôn trọng sự độc lập của mỗi người và toàn thể xã hội".

Dưới thời Liên Xô, Belarus là một cộng hòa bị tục hóa cao độ và thù nghịch đối với tôn giáo. Sau khi chế độ Xô Viết sụp đổ, đời sống tôn giáo được hồi sinh, nhưng tiến hành rất chậm. Trong số chín triệu rưỡi dân cư tại Cộng hòa này, có 40% tuyên bố không có tín ngưỡng, tuy rằng 83% dân chúng tuyên bố mình thuộc văn hóa Chính thống, và có 12% thuộc Giáo hội Công giáo, đa số là người gốc Ba Lan.

(Sir 26-8-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page