Caritas Ghana phân phát hàng hóa

Vatican tài trợ cho 800 người nghèo

 

Caritas Ghana phân phát hàng hóa Vatican tài trợ cho 800 người nghèo.

Hồng Thủy

Accra (Vatican News 28-08-2020) - Như một phần trong nỗ lực thực hiện các khía cạnh hỗ trợ nhân đạo của Kế hoạch ứng phó Covid-19 của Hội đồng Giám mục Công giáo Ghana, Caritas Ghana đã bắt đầu gửi tới các Tổng giáo phận Accra, Cape Coast, Kumasi và Tamale số hàng hóa trị giá trên 430,000 đồng tiền Ghana (GHc - Ghana cedi), tương đương khoảng 75,000 đô la. Ðây là một phần trong các hoạt động can thiệp được Vatican hỗ trợ để cứu trợ những người dễ bị tổn thương do đại dịch gây ra.

Mới đây, Caritas Ghana, tổ chức Cứu trợ và Phát triển của Hội đồng Giám mục Công giáo Ghana, đã nhận được một khoản tài trợ gần 100,000 euro từ Bộ Phục vụ và Phát triển Con người toàn diện và Quỹ Ứng phó Covid-19 của Caritas Quốc tế (CRF), để thực hiện các can thiệp ứng phó khẩn cấp đối với đại dịch ở quốc gia Tây Phi này.

Gói hỗ trợ nhân đạo từ Vatican được gửi vào ngày 26 tháng 8 năm 2020 bao gồm khẩu phần ăn, vật liệu tạm trú như chiếu và chăn mền, vật liệu y tế và vệ sinh cho một số cơ sở y tế nông thôn. Số vật liệu này được hy vọng đến tay 800 dân nghèo sống tại 4 tổng giáo phận nơi điều kiện sống trở nên tồi tệ hơn do Covid-19. Những người được nhận trợ giúp bao gồm những nữ công nhân khuân vác thường được gọi là Kayayei ở các thành phố, người khuyết tật và các nhóm dân cư dễ bị tổn thương khác.

Ông Samuel Zan Akologo, Thư ký điều hành Caritas Ghana bày tỏ vui mừng trước những tiến bộ đạt được trong việc tiếp cận với người nghèo theo cách cá nhân hơn và cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Hội đồng Giám mục Công giáo Ghana, Bộ Phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện tại Vatican và Caritas Quốc tế vì sự hỗ trợ quảng đại giúp cho họ tiếp cận với người nghèo.

Quỹ Vatican cũng sẽ được sử dụng vào một chiến dịch nâng cao nhận thức của cộng đồng nhằm tránh lây nhiễm Covid-19. Các nhà lãnh đạo tôn giáo và truyền thống, cha xứ, các tổ chức dựa trên đức tin trong bốn tổng giáo phận, Ủy ban Giáo dục Công dân Quốc gia, đài phát thanh sẽ được liên hệ để phổ biến thông tin. Trong khi đó, 100 nhân viên Caritas Ghana, nhân viên Caritas Giáo phận và nhân viên Ủy ban Thư ký Công giáo toàn quốc đã được đào tạo về các quy trình và cơ chế bảo vệ. (Modern Ghana 27/08/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page