Tân thủ lãnh

Giáo hội Chính thống tại Belarus

 

Tân thủ lãnh Giáo hội Chính thống tại Belarus.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Minsk (RVA News 27-08-2020) - Lần đầu tiên một giám mục Belarus được bổ nhiệm làm thủ lãnh Giáo hội Chính thống Nga tại Belarus. Ðó là Ðức Tổng giám mục Veniamin, cho đến nay là giám mục giáo phận Boris và Maryingor.

Ngài được Thánh Hội đồng Chính thống Nga bổ nhiệm hôm 25 tháng 8 năm 2020, thay thế Ðức Tổng giám mục Pavel, quốc tịch Nga, xin từ nhiệm. Trong những tuần qua, Ðức Tổng giám mục Pavel đã chúc mừng tổng thống Lukaschenko được tái cử lần thứ sáu, với hơn 80% số phiếu. Nhưng sau đó Ðức Tổng giám mục đã rút lại và ủng hộ lập trường của Công giáo đối với chính phủ, đó là yêu cầu chấm dứt bạo lực chống những người biểu tình.

Ðức Tổng giám mục Boris năm nay 51 tuổi, nguyên là một đan sĩ, và năm 2010 được bổ nhiệm làm đại diện giám mục của giáo phận thủ đô Minsk và bốn năm sau, được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Borisov, có 145,000 dân cư, cách thủ đô Minsk 74 cây số về hướng đông bắc. Chức vụ chính thức của ngài bây giờ là giám mục đại diện Ðức Thượng phụ và là Tổng giám mục giáo phận Minsk và Zaslavl.

Giáo hội Chính thống tại Belarus thuộc Giáo hội Chính thống Nga, nhưng được tự trị trong nhiều lãnh vực nội bộ. Trong số gần 10 triệu dân Belarus, có khoảng 50% là tín hữu Chính thống.

Sự kiện lần đầu tiên một người quốc tịch Belarus được bổ nhiệm làm thủ lãnh Giáo hội Chính thống Nga tại nước này, theo nhiều quan sát viên, cũng có liên hệ tới tình hình chính trị và xã hội tại nước này. Việc bổ nhiệm một người Belarus bản xứ chắc chắn sẽ làm hài lòng phần lớn dân Belarus. Tuy nhiên, cũng có lập trường cho rằng việc bổ nhiệm Ðức giám mục Veniamin thay thế Ðức Tổng giám mục Pavel, chứng tỏ Chính thống không đồng ý với sự dấn thân chính trị của Công giáo tại Belarus.

(Sismografo, Asia News 26-8-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page