Huấn quyền của Ðại học Al-Azahar bị đe dọa

 

Huấn quyền của Ðại học Al-Azahar bị đe dọa.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Cairo (RVA News 26-08-2020) - Huấn quyền của Ðại học Al-Azhar ở Cairo, Ai Cập, bị đe dọa vì một dự luật mới được quốc hội nước này thông qua sơ khởi.

Hôm 23 tháng 8 năm 2020, Ðại Imam Mohammad Al-Tayyeb, Viện trưởng Ðại học Al-Azhar và Ðền thờ Hồi giáo tại đây, đã phê bình và bày tỏ quan tâm vì dự luật, có từ năm 2017 và mới được quốc hội thông qua vòng đầu, vì luật này đe dọa sự độc lập của đại học và trái với hiến pháp.

Ðại học Al-Azhar là thẩm quyền giáo huấn cao nhất của 900 triệu tín hữu Hồi giáo trên thế giới. Những giáo pháp, gọi là Fatwa, của cơ quan này có hiệu lực trong Hồi giáo Sunnit.

Ðại Iman Mohammad Al-Tayyeb là vị đã cùng với Ðức Thánh cha Phanxicô ký tuyên ngôn chung, ngày 04 tháng 02 năm 2019, tại Abu Dhabi về "Tình huynh đệ nhân loại phục vụ hòa bình thế giới và sự sống chung". Trước đó, ngày 28 tháng 4 năm 2017, Ðức Thánh cha Phanxicô đã viếng thăm đại học này và gặp gỡ Ðại Imam của Al-Azhar.

Dự luật, do Chủ tịch Ủy ban về các tổ chức tôn giáo ở Ai Cập đệ trình quốc hội, với mục đích bảo đảm sự độc lập của Ðại học Al-Azhar về tài chánh, kỹ thuật và quản trị, đồng thời nhắm điều chỉnh lại các quyền của Ðại Mufti, trưởng ban về các giáo pháp, cũng như thủ tục bổ nhiệm vị Ðại Giáo trưởng này của Hồi giáo Sunnit.

Ðại học Al-Azhar sợ rằng luật mới có thể sẽ tạo ra một huấn quyền khác, song song và tùy thuộc bộ tư pháp, độc lập với Al-Azhar, và do đó giảm bớt uy tín và ảnh hưởng của Ðại học này. Trong khi đó, Hiến pháp Ai Cập dành cho Al-Azhar vai trò là thẩm quyền chính yếu trong tất cả các lãnh vực liên quan đến Hồi giáo.

Al-Azhar cũng là một Ðền thờ kỳ cựu nhất của Hồi giáo tại thủ đô Cairo và là một trong những Ðền thờ quan trọng nhất của Hồi giáo tại Ai Cập. Ðại học cạnh Ðền thờ này có 20,000 sinh viên.

(KNA 24-8-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page