Lạc quyên Lễ Chúa Thánh Thần

tại Ðức giảm 40 phần trăm

 

Lạc quyên Lễ Chúa Thánh Thần tại Ðức giảm 40 phần trăm.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Berlin (RVA News 24-08-2020) - Kết quả cuộc lạc quyên năm 2020, do Tổ chức bác ái Renovabis của Hội đồng Giám mục Ðức phát động, bị giảm 40% so với năm 2019.

Renovabis, trích từ thánh vịnh 104, có nghĩa là "Chúa sẽ canh tân", là tổ chức do Hội đồng Giám mục Ðức thành lập năm 1993 để giúp tái thiết tại 29 nước Trung, Ðông và Nam Âu, sau khi bức màn sắt sụp đổ. Hàng năm tổ chức này vẫn mở cuộc lạc quyên vào dịp Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.

Trong thông cáo, công bố hôm 21 tháng 8 năm 2020, ông Markus Ingenlath, Giám đốc điều hành tổ chức Renovabis, cho biết cuộc lạc quyên năm 2020 chỉ được 700,000 Euro, so với 1.2 triệu Euro hồi năm 2019, như vậy có nghĩa là giảm mất 40%. Theo ông Ingenlath, sự suy giảm này là vì nhiều tín hữu Công giáo nhiệt thành không được đến nhà thờ tham dự thánh lễ, vì những hạn chế do đại dịch Covid-19. Sự suy giảm này sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới việc tài trợ các dự án của Giáo hội tại các nước Ðông Âu trong các lãnh vực mục vụ, xã hội và giáo dục.

Ngày 6 tháng 9 năm 2020, Hội đồng Giám mục Ðức sẽ tổ chức một cuộc lạc quyên toàn quốc để trợ giúp các nạn nhân coronavirus. Người ta hy vọng cuộc lạc quyên này sẽ có kết quả tốt và có thể bù đắp những thiếu hụt của các tổ chức bác ái Công giáo, hầu có thể tiếp tục tài trợ các dự án của Giáo hội.

(KNA 21-8-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page