Sứ thần Tòa Thánh tại Zimbabwe gặp chính phủ

 

Sứ thần Tòa Thánh tại Zimbabwe gặp chính phủ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Harare (RVA News 23-08-2020) - Hôm 19 tháng 8 năm 2020, Ðức Tổng giám mục Paolo Rudelli, Sứ thần Tòa Thánh tại Zimbabwe, đã gặp ngoại trưởng nước này là ông Sibusiso Moyo, sau khi Bộ trưởng thông tin nước này đã mạnh mẽ tấn công Ðức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Zimbabwe, vì lá thư phê bình cuộc đàn áp của chính phủ và các tệ nạn khác, nhất là những vụ chà đạp nhân quyền.

Quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và nhà nước Zimbabwe đang ở trong tình trạng căng thẳng. Bà Bộ trưởng thông tin Monica Mutsvangwa đã mô tả Ðức Tổng giám mục Chủ tịch Robert Ndlovu là "Một giám mục sai lầm và gian ác", vì đã ký tên và công bố thư của Hội đồng Giám mục Zimbabwe, hôm 14 tháng 8 năm 2020. Chúa nhật 16 tháng 8 năm 2020, Ðức Sứ thần Tòa Thánh Rudelli đã đến viếng thăm Ðức cha Ndlovu tại tòa Tổng giám mục ở thủ đô Harare, để bày tỏ tình liên đới với các giám mục Zimbabwe.

Hôm 19 tháng 8 năm 2020, Bộ trưởng tư pháp của Zimbabwe, ông Ziyambi đã gọi lá thư mục vụ của các giám mục nước này là một sự lăng mạ chống tổng thống Emmerson Mnangagwa, và không xứng đáng với một tổ chức như Giáo hội Công giáo. Ông cũng nói rằng "Chính phủ buộc lòng phải liên hệ với Vatican để xem lá thư của các giám mục Zimbabwe có phản ảnh thái độ chính thức của Tòa Thánh đối với chính phủ Zimbabwe hay chỉ là những ý kiến riêng của các cá nhân liên hệ".

Không có thông cáo chính thức nào của Tòa Thánh về vấn đề này. Nhưng Liên Hội đồng Giám mục miền nam Phi châu, gọi tắt là IMBiSA, gồm Nam Phi, Botwana, Lesoto, Angola, Namibia, Zimbabwe, São Tomé và Principe đã ra tuyên ngôn hôm 20 tháng 8 năm 2020, hoàn toàn ủng hộ thư mục vụ của các giám mục Zimbabwe, đồng thời nói rằng: "Chúng tôi rất lấy làm tiếc và thất vọng vì câu trả lời của chính phủ Zimbabwe: thay vì giải quyết nội dung của lá thư thì lại tìm cách tấn công các anh em giám mục của chúng tôi tại Zimbabwe... Rất tiếc là câu trả lời của chính phủ nước này, chọn lựa vài câu của Ðức Giáo hoàng Phanxicô để tấn công các giám mục Zimbabwe".

Zimbabwe đang ở trong tình trạng thê thảm: tỷ lệ lạm phát lên tới hơn 800 phần trăm. 14 triệu 400 ngàn dân cư nước này phải chịu tình trạng thất nghiệp rất cao, thiếu lương thực và thuốc men, thiếu các phương tiện để chống lại đại dịch Covid-19. Năm 2017, tổng thống Robert Mugabe buộc lòng phải từ chức sau 37 năm cai trị Zimbabwe. Ông Emmerson Mnangagwa, nguyên là phó của tổng thống Mugabe lên làm tổng thống và tình trạng đất nước càng lún sâu trong thảm trạng kinh tế, xã hội và chính trị.

(CNA 20-8-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page