Hội đồng Giám mục Ðức cổ võ bênh vực tự do tôn giáo

 

Hội đồng Giám mục Ðức cổ võ bênh vực tự do tôn giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

(RVA News 23-08-2020) - Hội đồng Giám mục Ðức mạnh mẽ cổ võ và bênh vực tự do tôn giáo, vì trên thế giới vẫn còn nhiều người bị ghét bỏ, kỳ thị và bách hại vì tín ngưỡng.

Ðức Tổng giám mục Ludwig Schick của giáo phận Bamberg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Ðức về Giáo hội hoàn vũ, đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 22 tháng 8, nhân ngày "Thế giới tưởng niệm các nạn nhân bị bách hại vì lý do tôn giáo và vũ trụ quan", cử hành ngày thứ Bảy 22 tháng 8 năm 2020. Ngày này được Liên Hiệp Quốc đề xướng hồi năm ngoái, qua nghị quyết kêu gọi tất cả các nước, các xã hội và các lãnh vực tư nhân, cá nhân, tưởng niệm các nạn nhân bị bách hại và có những hành động cụ thể để chống lại nạn kỳ thị, xách nhiễu và đàn áp các tín hữu.

Ðức Tổng giám mục Ludwig Schick nói rằng nhiều khi chính các chính quyền quốc gia, là những người coi rẻ tự do tôn giáo. Ngoài ra, cả những nhóm khủng bố cũng bách hại những người khác vì lý do tín ngưỡng. Vì thế, Ðức Tổng giám mục Schick kêu gọi các chính phủ hãy chu toàn nghĩa vụ của mình, trong việc tôn trọng và bảo vệ tự do tôn giáo. Ðức Tổng giám mục cũng nói rằng: "Các tổ chức quốc tế và các nước Tây phương, với truyền thống lâu dài về sự bao dung tôn giáo, cần thăng tiến việc nhìn nhận tự do tôn giáo trên thế giới. Và cả các cộng đoàn tôn giáo cũng có nghĩa vụ chống lại sự bách hại và oán ghét đối với những người theo tôn giáo khác hoặc những người không tín ngưỡng, chẳng vậy, chính các cộng đoàn ấy phản bội sứ mạng của mình. Các tôn giáo có thể góp phần quan trọng vào việc phổ biến lòng bao dung. Ngoài ra, cần cảnh giác chống lại xu hướng cực đoan trong các nhóm tôn giáo của mình".

Ðức cha Heiner Wilmer, Giám mục giáo phận Hildesheim ở miền bắc Ðức, kiêm Chủ tịch Ủy ban Giám mục Ðức về công lý hòa bình, cũng nhận xét rằng: "Trào lưu tôn giáo cực đoan thường bắt đầu khi những nhóm tôn giáo viện cớ là tự bảo vệ và rời xa xã hội, và do đó tạo nên cơ hội nuôi dưỡng những thái độ cực đoan và thù nghịch. Vì vậy, những người lãnh đạo dư luận tôn giáo ấy phải tìm cách tiếp xúc với những người khác tín ngưỡng và chính phủ đời để tôn giáo khỏi bị gạt ra ngoài lề xã hội".

(KNA 21-8-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page