Một chàng trai Ý sáng tác bài hát

trong thời đại dịch tặng Ðức Thánh Cha

 

Một chàng trai Ý sáng tác bài hát trong thời đại dịch tặng Ðức Thánh Cha.

Hồng Thủy

Bergamo (Vatican News 20-08-2020) - Theo nhật báo L'Eco di Bergamo ngày 18 tháng 8 năm 2020, trong thời gian xảy ra đại dịch, Nicolas Tonoli, một chàng trai sống ở tỉnh Bergamo, miền bắc nước Ý, đã cùng với nhà chỉ huy dàn hợp xướng Roberto Bacchini sáng tác một bài hát dành tặng Ðức Thánh Cha Phanxicô. Nicolas đã gửi bản nhạc cho Ðức Thánh Cha và hy vọng một ngày nào đó sẽ hát trước mặt ngài.

Nicolas Tonoli là người đam mê nhạc thánh ca và là thành viên của dàn hợp xướng Castel Rozzone. Nicolas chia sẻ về việc sáng tác bài hát: "Tất cả bắt đầu trong thời gian cách ly. Cùng với Roberto Bacchini (một nhạc công organ, nhà soạn nhạc và nhạc trưởng), chúng tôi nghĩ sẽ rất tuyệt khi soạn một bài thánh ca cho Ðức Giáo hoàng". Chưa đầy hai tuần, hai nhạc sĩ đã cho ra đời dự án. Nicolas viết lời, trong khi nhạc sĩ Roberto Bacchini soạn nhạc.

Lan truyền niềm hy vọng cho mọi người

Chính việc suy tư về những lời của Ðức Thánh Cha Phanxicô "Hãy can đảm để được hạnh phúc", chàng trai 19 tuổi đã tìm thấy nguồn cảm hứng. Nicolas giải thích: "Câu nói này khiến tôi xúc động đến nỗi trong thời khắc đau buồn khi đại dịch xảy ra, tôi ước rằng nó có thể vang vọng đến tai của nhiều người trẻ tuổi, để động viên họ, và cả người cao tuổi, để họ hiểu rằng có một ai đó có thể trợ giúp họ. Bài thánh ca dành tặng Ðức Thánh Cha muốn truyền niềm hy vọng cho mọi người, muốn trở thành một món quà đổi mới."

Hãy lan tỏa tình yêu cuộc sống của mình cho tất cả mọi người

Sau khi tác phẩm được sáng tác, Nicolas đã gửi cho Ðức Thánh Cha bản nhạc. Nhân dịp này, Nicolas kể lại thời gian khó khăn đã trải qua ở Bergamo trong trận đại dịch. Thành phố miền Lombardia này đã bị ảnh hưởng nặng nề trong thời kỳ đỉnh điểm của sự lây lan virus corona, từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2020. Vào đầu tháng 8 năm 2020, sau nhiều tuần dài chờ đợi, cuối cùng Nicolas cũng nhận được trả lời từ Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh, với lời cầu nguyện và khuyến khích của Ðức Thánh Cha, hãy lan tỏa tình yêu cuộc sống của mình với tất cả mọi người.

Mong ước được trình diễn cho Ðức Thánh Cha

Một số giáo xứ ở Bergamo, Cremona, Milan và thậm chí cả Roma đã xin bản nhạc. Dưới sự chỉ đạo của nhạc trưởng Roberto Bacchini, bản thu âm chính thức của tác phẩm dự kiến ra mắt vào ngày 2 tháng 9 năm 2020. Khoảng 60 ca sĩ từ các dàn hợp xướng khác nhau sẽ biểu diễn. Về phần mình, Nicolas Tonoli ước mơ được trình diễn với người kế vị thánh Phê-rô tại đền thờ Caravaggio, một trung tâm Ðức Mẹ ở Lombardia. (L'Eco di Bergamo 18/08/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page