2 ngàn người tham dự rước kiệu Thánh Thể

tại trung tâm thủ đô bang Wisconsin

 

2 ngàn người tham dự rước kiệu Thánh Thể tại trung tâm thủ đô bang Wisconsin.

Hồng Thủy

Wisconsin (Vatican News 19-08-2020) - Khoảng 2,000 người trên khắp bang Wisconsin đã tham gia cuộc rước kiệu Thánh Thể trong hòa bình do Ðức cha Donald Hying chủ sự, qua đường phố của trung tâm thành phố Madison, thủ phủ bang Wisconsin, cầu nguyện cho hòa bình và hiệp nhất trong tiểu bang.

Ơn chữa lành

Ðức cha Hying nói với hãng tin Công giáo CNA: "Hy vọng cuối cùng là Thiên Chúa sẽ ban ơn chữa lành mạnh mẽ, sức mạnh cứu độ trên chúng ta trong thời khắc vô cùng khó khăn và thử thách." Ðức cha nói thêm: "Khi chúng ta nhìn vào đại dịch, khi chúng ta nhìn vào bạo lực, vào hoàn cảnh chính trị... chúng ta nhận thấy có một số vấn đề rất sâu xa tại đất nước của chúng ta và tất cả những vấn đề đó đều có cách giải quyết thiêng liêng."

Mang lại hy vọng

Ðức cha cũng cho biết một mục đích khác của buổi kiệu Thánh Thể là mang lại hy vọng cho người dân, trong thời gian mà họ bị cô độc hơn bình thường do đại dịch virus corona, và khi sự bất an của đất nước có thể gây nên đau khổ và tuyệt vọng. Nhiều người tham gia cho biết họ rơi vào tuyệt vọng, cách ly xã hội và sợ hãi, và việc cùng nhau đến với Chúa cách công khai đã thực sự mang lại cho họ ánh sáng, hy vọng và bình an để tiến bước.

Ngày rước kiệu cũng là ngày đầu tiên trong 54 ngày đọc kinh Mân Côi mà nhiều người đang tham gia. Ðức cha Hying cũng như nhiều giám mục khuyến khích đọc kinh Mân Côi trong thời gian đại dịch.

Cuộc rước kiệu an bình

Cha Rick Heilman, người đã tham dự và giúp tổ chức buổi kiệu Thánh Thể, cho biết cuộc rước được tổ chức bởi hội tông đồ "Người của Chúa Ki-tô" và được nhiều hội đoàn và giáo xứ trong vùng hỗ trợ. Cha rất vui với cuộc rước kiệu đông đảo và trong yên bình. Cha nói rằng cha không nhận thấy bất kỳ sự phản đối giận dữ nào hoặc những người ngoài cuộc khó chịu. Cha nói thêm, ngay cả thời tiết cũng hợp tác với sự kiện này, trời mưa suốt buổi sáng nhưng đã dừng ngay khi đám rước bắt đầu.

Hiệp nhất dưới chân Thánh Giá và theo chân lý Tin Mừng

Cách đây hai tháng rưỡi, những người nổi loạn đã phá phách con đường ở trung tâm thành phố Madison, đập phá cửa sổ và cướp phá 75 cửa hàng. Nhưng hôm 15/08, cuộc rước kiệu có tên "Hiệp nhất Wisconsin" có mục đích hiệp nhất tiểu bang này trong cầu nguyện. Cha Heilman nói: "Chúng ta được kêu gọi hiệp nhất. Nhưng hiệp nhất ở đâu? Ở chân Thánh giá. Ở sự thật của Tin Mừng." (CNA 18/10/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page