Ðức cha Hinder đề cao

hiệp định giữa Israel và Emirati

 

Ðức cha Hinder đề cao hiệp định giữa Israel và Emirati.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Arabia (RVA News 17-08-2020) - Ðức cha Paul Hinder, Giám mục Công giáo duy nhất hiện nay tại bán đảo Arập, đề cao hiệp định giữa Israel và Emirati là một dấu hiệu quan trọng đối với hòa bình, đối với sự bình thường hóa quan hệ giữa thế giới Arập và quốc gia Israel.

Ðức cha Hinder, 76 tuổi, người Thụy Sĩ, thuộc dòng Capuchino, là Ðại diện Tông tòa nam Arabia, đồng thời là Giám quản Tông tòa bắc Arabia. Trong cương vị này, hiện thời ngài là chủ chăn của ba triệu tín hữu Công giáo tại bán đảo Arabia.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Ðức KNA, hôm 14 tháng 8 năm 2020, Ðức cha Hinder cho biết ngài có cảm tưởng đang diễn ra một sự "suy nghĩ lại. Dần dần tại một số miền trong thế giới Arập, người ta nhận thức rằng một tương quan xây dựng với Israel sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các phe liên hệ, hơn là tiếp tục duy trì tình trạng xung đột giả tạo".

Hôm thứ Năm, 13 tháng 8 năm 2020, qua trung gian của Hoa Kỳ, hai nước Israel và Liên minh các tiểu vương quốc Arập, gọi là Emirati, gây ngạc nhiên cho nhiều người, khi tuyên bố đạt tới một hiệp định hòa bình với nhau. Cả hai muốn bình thường hóa quan hệ ngoại giao hoàn toàn. Ðối lại, Israel ngưng kế hoạch sáp nhập miền Cisjordani của người Palestine.

Thông cáo của ba nước: Israel, Emirati và Hoa Kỳ, nhận định rằng tiến bộ lịch sử về ngoại giao này đẩy mạnh tiến trình hòa bình tại Trung Ðông. Trong khi đó, Văn phòng của tổng thống Palestine, Mahmud Abbas, gọi đó là một tuyên ngôn "ô nhục" và là một sự phản bội đối với Jerusalem.

Theo nhận xét của Ðức cha Paul Hinder, hiệp định cũng theo đuổi những mục tiêu về thương mại. Ðức cha bày tỏ hy vọng trào lưu bài Do Thái công khai hoặc ngấm ngầm trong thế giới Arập, sẽ dần dần biến mất. Ðức cha nhắc lại rằng: Trào lưu đó chủ yếu là do việc thành lập quốc gia Israel và việc trục xuất người Palestine tiếp đó. Và Ðức cha nói: "Chúng ta không nên quên rằng trước kia, người Do Thái đã sống một cách tự nhiên giữa các xã hội Arập".

(KNA 14-8-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page