Hội đồng Giám mục Argentina

hoãn bầu chủ tịch mới vì đại dịch

 

Hội đồng Giám mục Argentina hoãn bầu chủ tịch mới vì đại dịch.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

San Isidoro (RVA News 17-08-2020) - Vì đại dịch Covid-19, Hội đồng Giám mục Argentina hoãn lại đến năm 2021, việc bầu vị Chủ tịch mới, thay vì vào tháng 11 năm 2020.

Các giám mục đã quyết định như trên trong cuộc họp trực tuyến, hôm 12 tháng 8 năm 2020 và Ðức cha Chủ tịch Oscar Vicente Ojea Quintana, 73 tuổi, Giám mục giáo phận San Isidoro, tiếp tục nhiệm vụ cho đến cuộc bầu cử năm tới của Hội đồng Giám mục.

Trong cuộc họp trực tuyến vừa qua, Hội đồng Giám mục Argentina đã cám ơn những người thiện nguyện dấn thân trong cuộc chiến chống Coronavirus và trợ giúp các nạn nhân. Các giám mục cũng bày tỏ tình liên đới với Ðức Thánh cha Phanxicô, người đã từng làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Argentina trong sáu năm trời.

Quốc gia này, giống như nhiều nước Mỹ châu la tinh khác, bị tổn thương nặng nề vì đại dịch Covid-19, với gần 269,000 người bị lây nhiễm coronavirus và hơn 7,600 người chết. Tình trạng này sẽ làm gia tăng mạnh nạn nghèo đói và kinh tế suy sụp.

Giáo hội Công giáo tại Argentina có hơn 40 triệu tín hữu, trên tổng số 43 triệu dân, và có 14 Tổng giáo phận, 55 giáo phận toàn quốc.

(KNA 13-8-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page