Ðức Thánh cha tiếp kiến Ðức cha Marengo

và khích lệ Giáo đoàn Công giáo tại Mông Cổ

 

Ðức Thánh cha tiếp kiến Ðức cha Marengo và khích lệ Giáo đoàn Công giáo tại Mông Cổ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 13-08-2020) - Sáng ngày 12 tháng 8 năm 2020, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến Ðức cha Giorgio Marengo, Tân Giám mục Phủ doãn Tông tòa Ulanbator, trước khi Ðức cha lên đường trở về Mông Cổ.

Ðức cha Marengo, 46 tuổi người Italia, thuộc dòng Thừa sai Ðức Mẹ An Ủi (IMC), đã được Ðức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ truyền giáo, truyền chức giám mục hôm 8 tháng 8 năm 2020 tại Torino. Ngài xin gặp Ðức Thánh cha trước khi trở về nhiệm sở ở Mông Cổ, hy vọng vào tháng Chín năm 2020, nếu các qui luật chống coronavirus cho phép.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài Vatican, Ðức cha cho biết trong buổi tiếp kiến rất nồng hậu, Ðức cha đã được Ðức Thánh cha nhiệt liệt khích lệ trong sứ vụ mới, và Ðức Thánh cha cũng tỏ ra rất quan tâm đến tình trạng Giáo hội tại Mông Cổ và nhân dân nước này nói chung.

Giáo đoàn Công giáo Mông Cổ được tái lập cách đây hơn 25 năm và hiện có 1,300 tín hữu Công giáo, trong tổng số ba triệu rưỡi dân cư, trong đó 30% là dân du mục, một phần ba sống dưới mức nghèo đói.

Ðức Tân giám mục Marengo là vị giám mục thứ hai tại Mông Cổ, sau Ðức cha Wenceslao Padilla, người Philippines, thuộc dòng Thừa Sai Khiết Tâm, qua đời cách đây hai năm, thọ 69 tuổi.

(Vatican News 12-8-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page