Ðức Hồng y Sako hy vọng

có những cải tổ tại Irak

 

Ðức Hồng y Sako hy vọng có những cải tổ tại Irak.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Baghdad (RVA News 14-08-2020) - Ðức Hồng y Louis Raphael Sako, Giáo chủ Công giáo Canđê tại Irak, hy vọng có những cải tổ tại nước này.

Hôm 12 tháng 8 năm 2020, thông cáo của Tòa Thượng phụ Canđê cho biết: "Ðức Hồng y Sako hy vọng một nhà nước dân sự được thiết lập tại Irak, tránh xa trào lưu phe phái và những kỳ thị tôn giáo và chủng tộc, một nhà nước hiến định có khả năng chấm dứt nạn khủng bố và những cuộc xung đột".

Ðức Hồng y Thượng phụ Sako bày tỏ lập trường trên đây, nhân dịp tưởng niệm sáu năm các tín hữu Kitô tại vùng bình nguyên Ninive bị các lực lượng Nhà nước Hồi giáo IS trục xuất: Hồi tháng Tám năm 2014, 120,000 người phải bỏ gia cư ban đêm, lánh nạn lên miền bắc, vùng Kurdistan.

Hiện nay, với sự trợ giúp của các tổ chức từ thiện Kitô và xã hội dân sự, các Giáo hội Kitô đã tái thiết các cơ cấu tôn giáo, nhiều gia cư được tái thiết, và nhiều tín hữu đã chấp nhận hồi hương. Theo tin của Thượng phụ Công giáo Canđê, đã có 40% các tín hữu Kitô trở về vùng bình nguyên Ninive. Phần còn lại tỏ ra do dự vì viễn tượng tương lai vẫn còn bấp bênh, nên họ ở lại miền Kurdistan hoặc di cư đến vùng khác.

Mặt khác, trong cuộc gặp gỡ Ðức Hồng y Sako, hôm Chúa nhật 9 tháng 8 năm 2020, tân thủ tướng Irak, ông Mustafa Al-Kezami đã kêu gọi các tín hữu Kitô tị nạn hãy hồi hương để góp phần tái thiết đất nước. Thủ tướng Al-Kezami đã nhận chức ngày 7 tháng 5 năm 2020. Ông cam kết chính phủ sẽ giúp đỡ các gia đình Kitô giải quyết các vấn đề của họ. Ông nói: "Chúng tôi vui mừng thấy các tín hữu Kitô trở về Irak và góp phần tái thiết. Những người dân Irak thuộc mọi tín ngưỡng, muốn một nước Irak mới, tin tưởng nơi hòa bình và từ chối bạo lực. Irak là của tất cả mọi người và các tín hữu Kitô là những người con của đất nước này".

(KNA 12-8-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page