Bắt đầu Ngày hành hương quốc gia Pháp tại Lộ Ðức

 

Bắt đầu Ngày hành hương quốc gia Pháp tại Lộ Ðức.

Văn Yên, SJ

Lourdes (Vatican News 12-08-2020) - Từ 12 tháng 8 năm 2020, ngày hành hương quốc gia Pháp bắt đầu diễn ra tại Lộ Ðức với các sự kiện phong phú. Tuy nhiên, do tác động của đại dịch, trung tâm hành hương Lộ Ðức chỉ có thể đón một số lượng giới hạn khách hành hương. Ðức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Toà Thánh, sẽ chủ sự thánh lễ Ðức Mẹ Lên Trời vào ngày 15 tháng 8 năm 2020 cùng với các tín hữu.

Cuộc hành hương quốc gia lần thứ 147 này sẽ kết thúc vào ngày 16 tháng 8 năm 2020. Chủ đề của lần hành hương này là "Ði đến nguồn Tình Yêu". Trái với số lượng các đoàn hành hương lớn hằng năm, năm nay do đại dịch, chỉ có một số người đại diện cho các tín hữu và những người đau ốm không thể tham gia. Hội Ðồng Giám Mục Pháp cho biết, những người đại diện này "cũng sẽ có nhiệm vụ trợ giúp mọi người tại chỗ".

Mặc dù các biện pháp an toàn được áp đặt để tránh sự lây lan virus, và một số lượng nhỏ người tham gia, nhưng các chương trình truyền thống vẫn diễn ra, bao gồm các cử hành phụng vụ, đọc kinh mân côi, các cuộc rước, các chứng từ, các buổi nói chuyện về Kinh thánh, xã hội và thiêng liêng, các buổi canh thức, cầu nguyện tại Hang đá Massabielle và các buổi hòa nhạc.

Trong cuộc hành hương, sẽ có một dấu hiệu quan trọng cho thấy sự dần dần trở lại sinh hoạt bình thường, đó là các hồ nước sẽ mở cửa. Tuy nhiên, vẫn chưa được phép tắm trong hồ. Nhưng khách hành hương có thể đi quanh hồ nước và, với sự trợ giúp của các tình nguyện viên, có thể lấy ít nước để uống hoặc rửa. Cha Nicola Ventriglia, giám đốc trung tâm hành hương, nói rằng: "Như Ðức Mẹ đã cho thánh Bernadette có một kinh nghiệm đẹp, chúng tôi muốn cho các tín hữu hiện diện cảm nhận được một kinh nghiệm đẹp như thế".

Vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy, 15 tháng 8 năm 2020, Ðức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Vatican, sẽ chủ sự Thánh Lễ trọng thể Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Cha Ventriglia nói: "Sự hiện diện của Ðức Hồng Y khích lệ chúng tôi trong thời điểm khó khăn này. Sự hiện diện của ngài cũng mang lại cho chúng ta sự gần gũi của Ðức Thánh Cha yêu quý".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page