Sứ điệp Ðức Thánh cha

gửi Dòng Nữ Phan Sinh Hèn Mọn Thánh Tâm

 

Sứ điệp Ðức Thánh cha gửi Dòng Nữ Phan Sinh Hèn Mọn Thánh Tâm.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 10-08-2020) - Ðức Thánh cha Phanxicô khích lệ các nữ tu dòng Phan Sinh Hèn Mọn Thánh Tâm thể hiện đoàn sủng của vị sáng lập, trong hoàn cảnh thế giới ngày nay và biểu lộ tình thương của Chúa đối với con người thời đại.

Ðức Thánh cha đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong sứ điệp gửi các nữ tu của dòng, nhân dịp khai mạc năm kỷ niệm 100 năm chân phước Maria Margarita Caiani qua đời, cử hành ngày 8 tháng 8 năm 2021.

Chân phước sinh năm 1863 tại Caiano tỉnh Prato, trung Italia, và thành lập dòng Nữ Phan Sinh Hèn Mọn Thánh Tâm năm 1902, chuyên săn sóc và giáo dục các trẻ em. Dòng hiện có hơn 500 nữ tu phục vụ tại 54 nhà tại các nước Italia, Brazil, Ai Cập, Sri Lanka và Bethlehem.

Trong sứ điệp, Ðức Thánh cha chúc mừng toàn dòng nhân dịp năm đặc biệt này, kỷ niệm cuộc sống và giáo huấn của Mẹ sáng lập, cũng như hành trình của dòng trong 120 năm qua. Ngài viết: "Thật là một ơn có được một tâm hồn biết ơn và hòa giải với quá khứ của mình và đôi mắt đầy hy vọng vào ngày mai; nhưng thật là bất hạnh nếu trốn chạy trong một quá khứ, hoặc trong một ngày mai chưa đến, trốn chạy khỏi ngày hôm nay, trong đó chúng ta được kêu gọi sống và hoạt động. Dịp kỷ niệm này kêu gọi chị em hãy thể hiện trong thời nay những đặc điểm đoàn sủng của chị em".

Sau khi nhắc đến lối sống "hèn mọn", lối sống bé nhỏ, khiêm hạ mà Mẹ Caiani chọn lựa cho dòng, Ðức Thánh cha cũng nhắc đến vai trò của Thánh Tâm Chúa trong linh đạo của dòng: Phan Sinh, Hèn Mọn, Thánh Tâm. Ngài viết: "Tình Yêu của Chúa Giêsu đối với chúng ta không làm chóa mắt, với những công hiệu đặc biệt chóng qua, nhưng là một tình yêu cụ thể và trung tín, được diễn tả qua sự gần gũi, những cử chỉ nâng chúng ta lên và ban cho chúng ta phẩm giá và lòng tín thác". Ðức Thánh cha nói: "Ước gì chị em có thể yêu thương với Con Tim của Chúa Giêsu, với những cử chỉ đầy dịu dàng. Và nơi đầu tiên, trong đó để sống tình yêu đơn sơ và cụ thể ấy chính là cộng đoàn dòng tu của chị em".

Ðức Thánh cha không quên nhắc nhở các nữ tu đào sâu đời sống cầu nguyện, để Chúa luôn kết hiệp với chúng ta, qua đó Chúa biến đổi chúng ta, ngày qua ngày, làm cho tâm hồn chúng ta ngày càng sống con tim của Chúa".

(Rei 8-8-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page