Bộ các dòng tu xuất bản sách

về sự kiên trì của tu sĩ

 

Bộ các dòng tu xuất bản sách về sự kiên trì của tu sĩ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 10-08-2020) - Ðức Tổng giám mục José Rodriguez Carballo, Tổng thư ký Bộ các dòng tu, xuất bản cuốn sách mới, tựa đề "Ơn trung thành. Niềm vui kiên trì bền đỗ" (The Gift of Fidelity. The Joy of Perseverence/ El don de la fidelidad. La alegría de la perseverancia).

Ðức Tổng giám mục Carballo, năm nay 67 tuổi (1953), nguyên là Bề trên Tổng quyền dòng Phanxicô, được Ðức Thánh cha Phanxicô bổ nhiệm làm Tổng giám mục Tổng thư ký Bộ các dòng tu, hồi tháng Tư năm 2013. Ngài nhận xét rằng lòng trung thành ngày nay lỏng lẻo và cuộc khủng hoảng đời sống thánh hiến cũng là cuộc khủng hoảng xảy ra trong các gia đình. Một thực tại mà Giáo hội gặp phải, là có những tu sĩ nam nữ rời bỏ dòng. Trong năm ngoái, có 1.600 tu sĩ nam nữ xuất tu. Có ba lý do chính tạo nên tình trạng này là: khủng hoảng đức tin, khủng hoảng đời sống cộng đoàn và khủng hoảng tình cảm.

Người ta thường coi khủng hoảng tình cảm là nguyên do chính khiến một tu sĩ rời bỏ đời tu: một nam tu sĩ yêu một phụ nữ, hoặc một nữ tu yêu một người nam. Ðó là sự kiện thực tế, nhưng chúng ta cần phải xem tại sao và làm thế nào tu sĩ ấy đi tới giai đoạn đó. Thực ra, trong nhiều trường hợp, lý do chính là vì thiếu một đức tin cụ thể, chân thực, hoặc vì thiếu tình huynh đệ sâu xa.

Theo Ðức Tổng giám mục Carballo, những nguyên nhân ấy chỉ là đỉnh của một băng sơn, và ngài nhấn mạnh nhu cầu cần có sự huấn luyện và sự phân định sâu xa hơn. Ðời sống thánh hiến không phải là điều dành cho mọi người và không phải ai cũng thích hợp với đời sống thánh hiến. Lời khấn khiết tịnh là điều tự nguyện, nhưng một khi đã khấn, thì tu sĩ phải cố gắng tuân giữ và không được bội ước.

Chính trong bối cảnh đó, cuốn sách "Ơn trung thành. Niềm vui kiên trì bền đỗ" được xuất bản. Sách gồm có ba chương: Chương thứ I trình bày thực tại. Chương thứ II là một lời mạnh mẽ mời gọi mỗi người hãy nghiêm túc lãnh nhận trách nhiệm trung thành và kiên trì mà Giáo hội liên lỷ mời gọi chúng ta. Chương thứ III hoàn toàn có tính chất giáo luật: với những giải thích và qui tắc dành cho những tu sĩ nam nữ đang tìm cách rời bỏ cộng đoàn tu trì.

Ðức Tổng giám mục Carballo nhấn mạnh sự cần thiết phải phân định sâu xa hơn về ơn gọi và ngài khẳng định rằng: "Ước gì đời sống thánh hiến không phải là một nơi ẩn náu hoặc một sự trốn chạy thế gian. Trái lại, đó là một sự chọn lựa cuộc sống cần phải thực hiện trong tinh thần trách nhiệm và nghiêm túc. Ðó là một lối sống cần có chứng tá mạnh mẽ về niềm vui, cuộc sống hợp với niềm tin và hy vọng".

(Rome Reports 7-8-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page