Một giám mục Trung Quốc

cải chính tin đồn nhà nước sẽ phá sập nhà thờ

 

Một giám mục Trung Quốc cải chính tin đồn nhà nước sẽ phá sập nhà thờ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Shaanxi (RVA News 09-08-2020) - Ðức cha Antôn Ðặng Minh Ngạn (Dang Minyan), Giám mục giáo phận Tây An (Xi'an), tỉnh Thiểm Tây (Shaanxi) ở miền bắc Trung Quốc, bác bỏ tin đồn cho rằng nhà nước sẽ phá sập nhà thờ chính tòa thánh Phanxicô ở địa phương.

Trong thời gian qua, các tín hữu Công giáo ở Tây An bày tỏ lo âu, vì chính quyền cộng sản chiếm đất thuộc giáo phận và có thể phá sập nhà thờ chính tòa để lấy đất trong khu vực thánh đường, nhưng hồi đầu tháng Tám năm 2020, Ðức cha Ðặng Minh Ngạn trấn an các tín hữu.

Nhà thờ chính tòa thánh Phanxicô cổ kính có từ đầu thế kỷ XVIII, do các thừa sai Italia xây cất. Trên khu đất xây trong khu vực thánh đường, có những nhà được cho thuê dưới thời Ðức cha Antôn Lý Ðốc An (Li Du'an) và đây là nguồn tài chánh của Giáo hội địa phương. Nay các nhà thuê đó sẽ bị phá hủy để lấy đất làm một công viên cho thành phố. Vì thế, trong thời gian qua, có những tin được truyền đi trên các mạng xã hội cho rằng cả thánh đường cũng sẽ bị phá sập.

Tuy nhiên, Ðức cha Ðặng Minh Ngạn nói: "Chúng tôi đang tiếp xúc với chính quyền. Họ muốn làm đẹp các đường phố để nâng cấp hình ảnh thành phố. Chúng tôi đang thương lượng với nhà nước để xem chúng tôi có thể cộng tác thế nào với dự án đó".

Ðức cha Antôn Ngạn coi sóc giáo phận Tây An từ năm 2006, thụ phong giám mục năm 2005 trước đó, với sự đồng ý của Tòa Thánh cũng như của nhà nước và làm giám mục phụ tá.

Mặt khác, tờ "Hoàn Cầu Thời Báo" (Globaltimes) của nhà nước Trung Quốc, ra ngày 5 tháng 8 năm 2020, đưa tin: "Các cuộc thương thuyết giữa Trung Quốc và Vatican liên quan đến việc gia hạn hiệp định về việc bổ nhiệm giám mục, là bằng chứng khuôn khổ tiến hành tốt trong hai năm qua, giúp nâng cấp các quan hệ song phương."

Hiệp định vừa nói sẽ hết hạn hai năm vào tháng Chín năm 2020. "Hoàn cầu Thời Báo" cho biết Ðức cha Marcelo Sanchez Sorondo, người Argentina, chưởng ấn Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa học, xác nhận với báo này rằng: "Hiệp định sẽ được gia hạn, và điều này có nghĩa là kinh nghiệm ban đầu tiến hành tốt".

Ðức cha Sanchez Sorondo đã được mời viếng thăm Trung Quốc nhiều lần, và hồi tháng Hai năm 2018 đã ca ngợi kiểu mẫu kinh tế tại nước này và tuyên bố: "Giáo huấn xã hội Công giáo đã được áp dụng tốt đẹp nhất tại Trung Quốc". Tuyên bố này đã gây sốc đối với nhiều người trong giới Công giáo.

(Tổng hợp 5-8-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page