Hội đồng Giám mục Ba Lan

phát động chiến dịch bài trừ nghiện rượu

 

Hội đồng Giám mục Ba Lan phát động chiến dịch bài trừ nghiện rượu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Warsaw (RVA News 07-08-2020) - Hội đồng Giám mục Ba Lan đang phát động chiến dịch bài trừ nạn nghiện rượu: sự tiêu thụ rượu thái quá, nhất là rượu vodka, tạo nên các vấn đề cho sức khỏe công cộng tại Ba Lan, và cũng là một vấn đề luân lý.

Cha Pawel Rytel-Andrianik, Phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Ba Lan, giải thích trên trang mạng của các giám mục rằng: "Nạn nghiện rượu xảy ra cho con người thuộc mọi lứa tuổi, bất luận nền giáo dục, công việc hay giai tầng xã hội của họ".

Cha Pawel cũng nhận xét rằng mùa hè là một cơ hội đặc biệt để giúp đỡ những người nghiện rượu. Sáng kiến do các giám mục Ba Lan đề ra, gọi là "Tháng Tám - một tháng điều độ" và nhắm đến những người có vấn đề về rượu, đồng thời đề nghị giúp đỡ cũng như các phương thức trị liệu chuyên biệt. "Các chuyên gia định nghĩa nghiện rượu như một căn bệnh phức tạp và nguy hiểm, với những hình thức và triệu chứng khác nhau, nhiều khi rất xa quan niệm mà xã hội thường có về các hiện tượng này".

Phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ba Lan cũng nhấn mạnh rằng những người tiêu thụ rượu thái quá hoặc đã lâm vào tình trạng nghiện ngập, thường không có khả năng tự chế. "Ðó cũng là điều mà tổ chức Sức khỏe Thế giới, các bác sĩ và tâm lý gia trị liệu xác quyết. Những người ấy cần sự nâng đỡ và trị liệu của các chuyên gia, kể cả trong các trung tâm Công giáo mà họ có thể tìm thấy trên trang mạng của các giáo phận".

Cha Pawel khuyến khích những người bị bệnh rượu hãy đón nhận sự săn sóc của các chuyên gia trị liệu và cha mời gọi cầu nguyện cho họ đặc biệt trong tháng Tám này.

Ðức cha Tadeusz Bronakowski, Trưởng nhóm thuộc Hội đồng Giám mục Ba Lan về tông đồ điều độ và nghiện ngập, đã kêu gọi dân Ba Lan hãy thực hành tháng tự nguyện tiết chế, vào tháng Tám mỗi năm.

Ba Lan đứng thứ 15 trong số các nước trên thế giới về tiêu thụ rượu, khoảng 12 lít rượu nguyên chất cho mỗi công dân mỗi năm, tương đương với 200 lít bia 6 độ, tức là gấp đôi mức độ trung bình trên thế giới.

(Vatican News FR 5-8-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page