Vụ Tấn công nhà thờ chính tòa Managua

sẽ là một vụ "Gậy ông đập lưng ông"

 

Vụ Tấn công nhà thờ chính tòa Managua sẽ là một vụ "Gậy ông đập lưng ông".

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Managua (RVA News 08-08-2020) - "Vụ tấn công nhà thờ chính tòa Managua ở Nicaragua sẽ là một vụ "Gậy ông đập lưng ông" đối với tổng thống Ortega của Nicaragua".

Trên đây là nhận định của ông Sergio Ramirez, cựu phó tổng thống Nicaragua, nhiệm kỳ 1986-1990, khi ông Daniel Ortega làm tổng thống Nicaragua lần đầu tiên, về vụ khủng bố hôm 31 tháng 7 năm 2020, bằng bom xăng phá hủy nhà nguyện "Máu Chúa Kitô", trong nhà thờ chính tòa Managua.

Cựu phó tổng thống Sergio Ramirez nguyên là một văn sĩ và ký giả. Ông tuyên bố như trên, qua điện thoại với báo Công giáo "Avvenire", Tương Lai, ở Italia, hôm 4 tháng 8 năm 2020.

Văn sĩ Ramirez không giấu nổi sự xúc động vì những lời của Ðức Thánh cha Phanxicô, trong buổi đọc kinh Truyền tin trưa Chúa nhật 2 tháng 8 năm 2020, khi ngài nói: "Tôi nghĩ đến nhân dân Nicaragua đang đau khổ vì vụ khủng bố tại nhà thờ chính tòa Managua, nơi mà ảnh Chúa Kitô rất được tôn kính, đã bị thiệt hại rất nặng, hầu như bị phá hủy, bức ảnh này đã đồng hành và nâng đỡ đời sống của dân tộc trung thành. Anh chị em Nicaragua thân mến, tôi gần gũi và cầu nguyện cho anh chị em".

Ông Ramirez nhận xét: "Ðó là một sứ điệp nâng đỡ rất quan trọng. Ðức Giáo hoàng mang lại sức mạnh nhiều hơn cho lập trường của các giám mục Nicaragua, khi tố giác cuộc khủng bố này. Ngài hướng cái nhìn của dư luận về Nicaragua, giữa lúc thế giới đang chú ý đến những việc cấp thiết khác".

Ông Ramirez từng là thành viên Hội đồng cách mạng năm 1879, đã lật đổ nhà độc tài Somoza ở Nicaragua, rồi trở thành phó tổng thống của Daniel Ortega, sau đó đã trở thành một trong những đối thủ quyết liệt chống nhà độc tài này. Trong cuộc phỏng vấn, ông Ramirez bác bỏ lập luận của chính phủ Nicaragua hiện thời, cho rằng vụ nhà nguyện "Máu Chúa Kitô" bị cháy là do tại nạn, như chính Ðức Hồng y Leopoldo Brenes, Tổng giám mục giáo phận Managua sở tại, đã bác bỏ luận đề này. Ông Ramirez nói: "Ðây không phải là lần đầu tiên các thánh đường ở Nicaragua bị tấn công, từ sau các cuộc biểu tình hồi tháng Tư năm 2018, chống chế độ của tổng thống Ortega". Các cuộc biểu tình đó được các giám mục ở Nicaragua hỗ trợ.

(Avvenire 6-8-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page