Ðức Hồng y Bechara Rai

kêu gọi giúp Liban

 

Ðức Hồng y Bechara Rai kêu gọi giúp Liban.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Beirut (RVA News 06-08-2020) - Ðức Hồng y Bechara Rai, Giáo chủ Công giáo Maronit, Chủ tịch Hội đồng các vị Thượng phụ và Giám mục Công giáo Liban, kêu gọi thế giới giúp đỡ dân nước Liban, sau vụ nổ khủng khiếp hôm 4 tháng 8 năm 2020, làm cho khoảng 135 người chết và 5,000 người bị thương, và con số này tiếp tục gia tăng. Hơn 300,000 người không còn gia cư.

Trong lời kêu gọi gửi đến hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Italia, hôm 5 tháng 8 năm 2020, Ðức Hồng y Rai viết: "Beirut là một thành phố bị tàn phá, thật là một thảm họa. Beirut, Hôn thê của phương Ðông và Hải đăng của phương Tây, đã bị thương". Ðức Hồng y mô tả cảnh tượng sau vụ nổ như một cuộc chiến không phải là chiến tranh. Tàn phá và sầu thảm trên mọi đường phố, mọi khu vực và gia cư. Hàng chục người dân bị thiệt mạng, hàng ngàn người bị thương; các nhà thương bị tàn phá, cùng với nhà thờ, gia cư, tổ chức, khách sạn, tiệm buôn, công thự... Hàng trăm gia đình không còn nhà ở.. Tất cả những điều đó đang xảy ra trong một quốc gia bị phá sản về kinh tế và tài chánh, khiến cho đất nước này không còn khả năng đương đầu với thảm họa về mặt nhân sự và thành thị. Ngoài ra, nhân dân Liban đang sống trong một tình trạng nghèo đói và lầm than".

Ðức Hồng y Bechara Rai cho biết: mặc dù đã thiết lập một liên mạng cứu trợ trên toàn lãnh thổ Liban, nhưng Giáo hội ngày nay ở nước này đang đứng trước một công tác quá lớn không thể đảm trách một mình, dù hoàn toàn liên đới với những người sầu khổ, các gia đình nạn nhân, những người bị thương và phải di tản, Giáo hội sẵn sàng đón nhận họ trong các cơ cấu của mình".

Ðức Hồng y Giáo chủ Công giáo Maronit cám ơn tất cả các nước đã biểu lộ sự sẵn sàng giúp đỡ Beirut và ngài cũng ngỏ lời với các nước anh em và bạn hữu, các nước lớn cũng như cả Liên Hiệp Quốc, xin động viên để cứu trợ cấp thời, hầu cứu vãn thành Beirut". Ðức Hồng y Rai nhận xét rằng: trong những năm gần đây, Liban đã phải chịu những thảm họa về chính trị, kinh tế, tài chánh và an ninh. Liban đang cần giúp đỡ để trỗi dậy... Liban đang cần được sự nâng đỡ của các nước anh em và bạn hữu để tái thiết thủ đô của mình". Cụ thể, Ðức Hồng y đề nghị thiết lập một ngân quĩ, do Liên Hiệp Quốc kiểm soát để quản lý các khoản cứu trợ.

(Sir 5-8-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page