Sứ điệp Ðức Thánh cha kỷ niệm 75 năm

bom nguyên tử ném xuống Hiroshima

 

Sứ điệp Ðức Thánh cha kỷ niệm 75 năm bom nguyên tử ném xuống Hiroshima.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 06-08-2020) - Hôm 6 tháng 8 năm 2020, Ðức Thánh cha Phanxicô tái kêu gọi nhân loại từ bỏ võ khí, nhất là các võ khí hạt nhân, và ngài xác quyết rằng sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục tiêu chiến tranh là vô luân.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây, trong sứ điệp gửi đến ông Hidehiko Yazaki, tỉnh trưởng Hiroshima, Nhật Bản, nhân lễ kỷ niệm 75 năm quả bom nguyên tử ném xuống thành phố này. Trong sứ điệp, Ðức Thánh cha đặc biệt chào thăm những nạn nhân sống sót thảm trạng đó, và nhắc lại cuộc viếng thăm của ngài tại Hiroshima và Nagasaki, hồi tháng 11 năm 2019, dừng lại tại Ðài kỷ niệm hòa bình Hiroshima và Công viên Hypocenter ở Nagasaki, suy tư về sự tàn phá nhân mạng và tài sản tại hai thành phố ấy, trong những ngày chiến tranh kinh khủng cách đây ba phần tư thế kỷ.

Ðức Thánh cha viết: "Năm ngoái, tôi đã đến Nhật Bản như người lữ hành hòa bình, vì thế tôi tiếp tục giữ trong tâm hồn tôi ước mong của những người thời đại chúng ta ngày nay, nhất là những người trẻ, đang khao khát hòa bình và hy sinh cho hòa bình. Tôi cũng mang tiếng kêu của người nghèo, những người luôn luôn là nạn nhân đầu tiên của bạo lực và xung đột".

Ðức Thánh cha cũng khẳng định rằng: "Một điều rõ ràng ngày hay hơn bao giờ hết, đó là để hòa bình triển nở, mọi người cần từ bỏ khí giới chiến tranh, và nhất là thứ khí giới mạnh mẽ và tàn phá nhất, đó là những võ khí hạt nhân có thể làm sụp đổ và tàn phá toàn thể các thành phố, quốc gia. Tôi lập lại điều tôi đã nói năm ngoái ở Hiroshima: "Việc sử dụng năng lượng hạt nhân vào những mục tiêu chiến tranh là điều vô luân, cũng như sự sở hữu các võ khí hạt nhân là vô luân".

"Ước gì những tiếng nói ngôn sứ của những người sống sót tại Hiroshima và Nagasaki, tiếp tục là lời cảnh giác chúng ta và các thế hệ mai sau!"

(Rei 6-8-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page