Lần đầu tiên Hội Hiệp sĩ Colombo

nhóm đại hội trực tuyến

 

Lần đầu tiên Hội Hiệp sĩ Colombo nhóm đại hội trực tuyến.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Connecticut (RVA News 06-08-2020) - Ðại Hội thường niên lần thứ 138 của Hội Hiệp sĩ Colombo khai diễn chiều ngày 5 tháng 8 năm 2020, tại thành phố New Haven, bang Connecticut, và đây là lần đầu tiên Ðại hội tiến hành dưới dạng trực tuyến vì đại dịch Covid-19.

Ðại hội năm 2019 đã diễn ra tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota.

Hội Hiệp sĩ Colombo là một hội nam giới Công giáo được cha Michael McGivney thành lập năm 1882, với mục đích ban đầu là giúp đỡ các góa phụ sau khi chồng họ qua đời. Ngày nay, hội có hơn hai triệu thành viên hoạt động bác ái và loan báo Tin mừng tại các nơi trên thế giới. Hội cũng cung cấp bảo hiểm sinh mạng cho các hội viên.

Cha McGivney vị sáng lập sẽ được phong chân phước ngày 31 tháng 10 năm 2020, theo thông cáo của Bộ Phong thánh.

Năm ngoái, các thành viên Hội Hiệp sĩ Colombo đã dành hơn 77 triệu giờ để phục vụ từ thiện và tài trợ 187 triệu Mỹ kim cho các chính nghĩa trong các cộng đoàn của họ, kể cả hàng triệu Mỹ kim để giúp đỡ các tín hữu Kitô bị bách hại trên thế giới.

Theo chương trình, Ðại hội bắt đầu với thánh lễ lúc 6 giờ 30 chiều do Ðức cha Leonard Blair, Tổng giám mục giáo phận Hartford, bang Connecticut, chủ sự. Tiếp đến là phúc trình thường niên của thủ lãnh Hội Hiệp sĩ, ông Carl Anderson.

(CNA 4-8-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page